An ninh - Hình sự

Khánh Hòa: Lật ghe ở biển Vạn Giã làm 1 người chết, 1 người mất tích

Mưa lớn và dông lốc xảy ra trên biển đã làm một chiếc ghe chở 3 người và khoảng 700kg hàu bị lật, khiến 1 người chết, 1 người mất tích.

Tối 4/10, Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo nhanh về vụ lật ghe khiến 1 người chết, 1 người mất tích vừa xảy ra trên địa bàn huyện vào chiều cùng ngày.

Theo báo cáo, lúc 16h20 ngày 4/10, Công an huyện Vạn Ninh nhận tin báo của Công an thị trấn Vạn Giã về vụ chết người xảy ra cùng ngày tại vùng biển Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Qua điều tra xác minh ban đầu, khoảng 15h ngày 4/10, anh Trần Thái C. (sinh năm 1984, trú Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ghe kết cấu vỏ nhôm gắn động cơ dài khoảng 4m, rộng khoảng 1,5m chở vợ là Trịnh Thị Yến O. (sinh năm 1989, trú cùng địa chỉ với anh Chi) và người làm thuê là Nguyễn Thị Phương H. (sinh năm 1977, trú Tổ dân phố 14, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) cùng khoảng 700kg hàu từ bè nuôi hàu của gia đình anh C. ở vùng biển Vạn Thắng vào bờ.

Vụ lật ghe trên biển xảy ra tại vùng biển huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích. Ảnh: Minh Ngọc.

Người dân có mặt ở hiện trường ngóng chờ tin tức nạn nhân. Ảnh: Minh Ngọc.

Khi cách bờ biển thị trấn Vạn Giã khoảng 500m thì gặp sóng to, gió lớn làm ghe lật chìm. Chị H. được người dân phát hiện cứu vớt đưa vào bờ, còn lại anh C. và chị O. mất tích. Đến 16h cùng ngày, chị O. được người dân phát hiện trôi vào bờ biển thuộc Tổ dân phố 14, thị trấn Vạn Giã nhưng đã tử vong.

Công an huyện Vạn Ninh phối hợp cùng Đồn biên phòng Vạn Hưng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Phòng PC07 Công an tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức tìm kiếm anh Trần Thái C.

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm người mất tích. Ảnh: V.N.

Cùng ngày, UBND huyện Vạn Ninh cũng đã có báo cáo về thiệt hại do mưa lớn và dông lốc xảy ra trên biển và xác nhận thông tin vụ lật ghe nói trên.

Châu Tường