Giáo dục

Khánh Hòa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 12/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Tại buổi lễ, các cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã ôn lại truyền thống của ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hiện nay, ngành Giáo dục tỉnh có gần 22.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại 537 đơn vị, trường học. Thời gian qua, đội ngũ nhà giáo tiếp tục được củng cố, kiện toàn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết ngành Giáo dục của tỉnh trong những năm qua đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Trong đó, mạng lưới trường lớp cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy – học tiếp tục được đầu tư ngày càng được kiên cố hóa, hiện đại hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp tiếp tục được nâng lên về số lượng và chất lượng; chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển …

Ngành Giáo dục Khánh Hòa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, được xã hội đánh giá cao, được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý.

Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa ôn lại truyền thống 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa gửi lời chúc mừng tới tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gia đình lòng tin cậy, sự trân trọng và lòng yêu mến nhân Ngày nhà giáo Việt Nam.

Ông Thiệu cho biết trong những năm qua, mặc dù ngành Giáo dục tỉnh gặp phải những khó khăn nhất định về nhiều mặt, nhất là về đời sống của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp cũng như các điều kiện phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, 2 năm vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đời sống của người dân gặp vô vàn những khó khăn và ngành giáo dục cũng không ngoài những tác động đó.

“Trong một thời gian dài, chúng ta phải vừa dạy vừa “chống”, với phương châm “tạm ngừng đến trường chứ không ngừng học”, ngành Giáo dục phải thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Tuy vậy, tình hình giáo dục trong toàn tỉnh vẫn tiếp tục được duy trì ổn định; công tác quản lý của ngành đã đi đúng hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tạo ra được chuyển biến tích cực về nhiều mặt”, ông Thiệu nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục và đạo tạo đã đạt được trong thời gian vừa qua; biểu dương những đóng góp và công lao của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nỗ lực hết mình để cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Ông mong rằng trong thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục nâng cao chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng kho học liệu số. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh…

Bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể.

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 43 cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 – 2022.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã tặng giấy khen cho 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giai đoạn 1982 – 2022.

Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen cho các cá nhân.

Châu Tường