Sự kiện

Khánh Hòa đưa đoàn cán bộ y tế chi viện cho tỉnh Phú Yên

Trước tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Phú Yên đang diễn biến phức tạp, ngành y tế của tỉnh Khánh Hòa đã lên đường chi viện, hỗ trợ.

Sáng 2/7, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh và sở Y tế đã tổ chức Lễ xuất quân đoàn cán bộ y tế tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tỉnh Phú Yên phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, động viên tinh thần các bác sĩ tham gia đoàn công tác.

Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Khánh Hòa gồm có 30 người do bác sĩ Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn.

Trong đó, gồm 5 bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh; 4 viên chức thuộc trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (1 bác sĩ chuyên khoa II, 1 thạc sĩ Y tế công cộng, 1 bác sĩ dự phòng, 1 cử nhân xét nghiệm) và 20 sinh viên trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Những bạn trẻ là sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa tham gia hỗ trợ tỉnh Phú Yên.

Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ về vật tư y tế và hóa chất cho tỉnh Phú Yên gồm 20.000 khẩu trang (4 lớp), 2.000 khẩu trang N95, 2.000 bộ trang phục phòng hộ cá nhân, 2.000 chai sát khuẩn tay và 700 kg cloramin B.

Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc sở Y tế Khánh Hòa phát biểu động viên các chiến sĩ áo trắng lên đường làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo UBND tỉnh, sở Y tế, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã động viên đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người nhà và các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng đến tiễn đoàn.

Đoàn cán bộ y tế tỉnh Khánh Hòa tại lễ xuất quân.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tặng mũ bảo hộ cho đoàn.

Bác sĩ Trần Thị Thanh Trâm là một trong những bác sĩ trẻ xin tình nguyện đi hỗ trợ tỉnh Phú Yên chống dịch.

Chia tay, tiễn đoàn y tế tại lễ xuất quân.

Đoàn cán bộ y tế lên đường làm nhiệm vụ.

Các vật tư y tế tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ cho Phú Yên.

Người đi làm nhiệm vụ gửi lời yêu thương đến người ở lại.

Vẫy tay tạm biệt đoàn công tác lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Người nhà và các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cũng đến tiễn đoàn.

Châu Tường