Dân sinh

Khánh Hòa thông xe qua đèo Khánh Lê lúc 22h ngày 11/11

Sáng 12/11, theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, các điểm sạt lở trên quốc lộ 27C đã được khắc phục.

Theo đó, các điểm sạt lở trên quốc lộ 27C (đoạn qua đèo Khánh Lê) thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh gây ách tắc giao thông đã được khắc phục và thông tuyến vào lúc 22h ngày 11/11.

Trước đó, tại tuyến đường này có 4 điểm sạt lở lớn nhỏ. Trong đó, tại Km41+320 bị sạt lở nặng với khoảng 9.000m3 đất rơi xuống đường, gây ách tắc hoàn toàn.

Một số đoạn của các tuyến đường như quốc Lộ 1C, Đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Xiển, Đường lên Khu du lịch Yersin, Tỉnh lộ 8, Tỉnh lộ 9... bị ngập lụt gây ách tắc giao thông. Hiện nay nước đã rút, giao thông đi lại bình thường.

Đối với ngập lụt tại khu dân cư, ngập cục bộ tại một số xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh,Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc (Tp.Nha Trang); xã Bình Lộc, xã Diên Thạnh (huyện Diên Khánh), thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh); xã Cam Thịnh Đông (Tp.Cam Ranh)... Chiều sâu ngập từ 0,3m-0,5m. Hiện nay, nước đã rút.

Do mưa lớn kéo dài nên ngày 11/11 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ngập cục bộ một số khu vực. Đến sáng 12/11, một số nơi nước đã rút.

Tỉnh Khánh Hòa đã di dời 425 hộ/1.579 người đến nơi an toàn. Trong đó, huyện Khánh Sơn đã di dời 14 hộ/52 người tại một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp và thôn Tà Giang 1, xã Thành Sơn.

Còn Tp.Nha Trang di dời 411 hộ/1.527 người ở khu vực xã Phước Đồng, phường Vĩnh Trường, xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Thái.

Trước đó, ngày 11/11, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường và nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh. Thời tiết tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa to đến rất to.

Dự báo ngày và đêm 12/11, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của rìa nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường; kết hợp nhiễu động gió đông trên cao vẫn còn duy trì.

Gió Đông Bắc có cường độ trung bình mạnh. Thời tiết tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa đêm có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng phổ biến 50-70mm, có nơi cao hơn. Gió Đông bắc cấp 2-3.

Tổng lượng mưa đo được từ 6h ngày 11/11 đến 6h ngày 12/11 ở các địa phương trong tỉnh dao động từ 42,2mm đến 221,5mm.

Trên các sông tỉnh Khánh Hòa xuất hiện lũ ở mức báo động 1-2, đỉnh lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (lúc 2h ngày 12/11) đạt 4,81m dưới mức báo động 2 là 0,19m, trên sông Cái Nha Trang là 9,52m (lúc 18h ngày 11/11) trên mức báo động 2 là 0,02m.

Lúc 6h ngày 12/11, mực nước sông Cái Nha Trang là 7,54m dưới báo động 1 là 0,46m; mực nước sông Dinh Ninh Hòa là 4,75m dưới báo động 1 là 0,05m.

Tính đến 7h ngày 12/11, có 18 hồ chứa nước đang xả điều tiết nước. Trong đó, hồ Suối Dầu xả ở mức 74,74m3/s, hồ Tà Rục 53,94m3/s, hồ Cam Ranh 50,6m3/s, hồ Suối Hành 46,56m3/s, hồ Đá Bàn 35,7m3/s, các hồ còn lại xả ở mức thấp.

Châu Tường