Tiêu dùng & Dư luận

Khánh Hòa chủ động đón khách, từng bước khôi phục du lịch

Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai các chương trình, sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch để kích cầu du lịch nội địa đến với tỉnh này.

Du lịch ấm dần lên

Sau những tín hiệu tích cực ban đầu trong dịp Tết dương lịch 2022, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch để thu thút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và sau đó.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, chỉ riêng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 (từ ngày 1 đến 3/1), toàn tỉnh đón khoảng 37.500 lượt khách du lịch, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, có khoảng 35.850 khách nội địa và 1.650 khách quốc tế. Khách du lịch tập trung lưu trú ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, Cam Lâm. Bình quân công suất buồng phòng toàn tỉnh ước đạt 36%. Tổng doanh thu du lịch khoảng 61,8 tỷ đồng, tăng gần 81,6%.

Đi du lịch trong những ngày đầu năm 2022, chị Phạm Thị Hoài Phương (du khách đến từ Tp.Hồ Chí Minh) cho biết, phải ở nhà trong thời gian dài vì dịch bệnh, bản thân cũng đã từng là bệnh nhân Covid-19 nên được đi du lịch trong thời điểm này giúp chị giải tỏa tâm lý rất nhiều.

Khi đến các điểm tham quan ở Khánh Hòa chị thấy yên tâm vì người dân, các đơn vị du lịch rất nhiệt tình và đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Cũng trong 3 ngày kể trên, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã đón khoảng 20 chuyến bay nội địa đến sân bay, bình quân mỗi chuyến khoảng 150 khách và một chuyến quốc tế với 330 khách đến từ Nga.

Du khách tham quan tại các điểm du lịch ở tỉnh Khánh Hòa.

Từ những dấu hiệu lạc quan đó, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang tích cực chuẩn bị để tiếp tục đón khách trong thời gian tới.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, để chuẩn bị đón khách dịp Tết Nguyên đán các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã triển khai các chương trình, các gói sản phẩm kích cầu với giá ưu đãi cho khách nội địa đến với Nha Trang – Khánh Hoà.

“Đối với thị trường quốc tế, các công ty lữ hành quốc tế đã và đang phối hợp với các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay đón khách quốc tế có “hộ chiếu vắc xin” và đang đề xuất tăng tần suất chuyến bay để đáp ứng được lượng du khách lớn hơn đang quay trở lại với Nha Trang – Khánh Hoà”, bà Thanh cho biết thêm.

Dự kiến, trong quý 2 năm 2022, ngành du lịch Khánh Hoà sẽ đón các đoàn Famtrip khảo sát dịch vụ du lịch địa phương và tổ chức chương trình Roadshow quảng bá tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, sự kiện “Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2022” hứa hẹn sẽ thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của khách du lịch từ các địa phương trên cả nước. Đây là những tín hiệu đáng mừng sau 2 năm ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa “đóng băng” vì dịch Covid-19.

Những tín hiệu vui từ khách quốc tế

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết từ thời điểm bắt đầu chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến ngày 16/1, tỉnh này đã đón được 25 chuyến bay với 6.177 khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc-xin”.

Tại các điểm tham quan, vui chơi giải trí không khí vui tươi hơn vì có nhiều lượt khách ghé đến. Trong đó có các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh như VinWonders Nha Trang, Khu du lịch Đảo Khỉ, Khu du lịch Suối khoáng nóng I-resort, Khu di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng, Công viên du lịch Yang Bay...

Được đi làm trở lại sau thời gian dài nghỉ vì dịch anh Hoàng Văn Huy, hướng dẫn viên tiếng Nga của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam rất vui mừng. Anh dẫn đoàn khách Nga đến với Công viên du lịch Yang Bay.

Anh cho biết đây là những du khách đến Khánh Hòa theo chương trình “hộ chiếu vắc-xin” bằng chuyến bay thuê bao. Sau 3 ngày lưu trú tại khách sạn khép kín ở khu du lịch Bãi Dài, ngoài các điểm đến biển đảo, city tour, hành trình ngày cuối cùng của họ là điểm đến Yang Bay để trải nghiệm du lịch sinh thái với khung cảnh thiên nhiên tự nhiên, đặc sắc.

“Khi quay trở lại với công việc hướng dẫn, tôi rất vui. Tuy gặp một số khó khăn ban đầu nhưng được tiếp xúc với du khách, được quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến với khách Nga, mỗi người chúng tôi đều cố gắng vượt qua. Chúng tôi luôn hỗ trợ và đồng hành với du khách để họ có những những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi lưu trú tại Khánh Hòa”, anh Huy chia sẻ.

Từ khi bắt đầu chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến ngày 16/1, tỉnh Khánh Hòa đã đón được 25 chuyến bay với 6.177 khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc-xin”.

Chị Vũ Thị Thu Huyền, nhân viên Công viên du lịch Yang Bay cũng rất vui vì được phục vụ khách trở lại sau thời gian dài vắng khách. Không chỉ hướng dẫn khách trải nghiệm các dịch vụ, chị còn giao tiếp với khách du lịch bằng tiếng Nga và nhắc nhở các vị khách đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Còn với những vị khách đến từ xứ sở bạch dương thì được đến Nha Trang – Khánh Hòa du lịch trong thời điểm này là một điều rất thú vị.

Anh Andrei Deomyarev cho biết, đây là lần thứ 2 anh trở lại Khánh Hòa và đưa cả vợ con cùng đi du lịch. Trước đó, anh đã có một kỳ nghỉ với nhiều trải nghiệm đáng nhớ nên khi được đi du lịch trở lại anh tiếp tục chọn Nha Trang – Khánh Hòa là điểm đến đầu tiên. Cả hai vợ chồng anh đều tiêm đầy đủ các liều vắc-xin theo quy định và chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Phát triển du lịch bền vững theo chiều rộng và chiều sâu

Từ những giải pháp, hành động thiết thực, trong những tháng cuối năm 2021 và những ngày đầu năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa đã cho thấy những tín hiệu lạc quan về khả năng phục hồi và tăng trưởng trở lại trong thời gian tới.

Bà Thanh cho biết để đạt được những mục tiêu đã đề ra cho ngành du lịch cũng như hướng tới phát triển bền vững, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Khánh Hòa xác định tập trung xây dựng chiến lược phát triển du lịch vừa theo chiều rộng.

Mục tiêu của chiến lược là đa dạng thị trường khách du lịch, chú trọng thu hút khách nội địa và dần phục hồi các thị trường khách quốc tế có lượng khách lớn đến Khánh Hòa trong những năm trở lại đây như Nga, các nước khu vực Đông Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan... Đồng thời, hướng đến mở rộng thu hút khách từ một số thị trường gần nhiều tiềm năng như Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Đài Loan...

Bên cạnh đó, ngành du lịch tỉnh này cũng sẽ từng bước chuyển dịch theo chiều sâu, với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn khách, phát triển sản phẩm du lịch mang tính bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Nghiên cứu cơ chế tạo quỹ phát triển du lịch của tỉnh sử dụng ưu tiên cho mục đích bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, xúc tiến quảng bá phát triển thị trường khách du lịch... 

Châu Tường