Sức khỏe

Khánh Hòa: Cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi bị tai nạn lao động trên biển

Ngư dân người Quảng Ngãi bị tai nạn lao động trên biển đã được các y bác sĩ của Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Ngày 1/9, thông tin từ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu cho ngư dân Lê Quốc Trầm, 44 tuổi, bị tai nạn lao động trên biển.

Trước đó, khoảng 14h ngày 31/8, khi đang khai thác hải sản trên biển, anh Trầm bị ngã, người đập vào thanh gỗ cứng trên tàu, đau nhói vùng mạn sườn trái. Các thuyền viên trên tàu cá QNg 90585 TS đã đưa anh Trầm vào đảo Trường Sa để cấp cứu.

Qua thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 qua hệ thống trực tuyến, các y, bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương vùng ngực kín, gãy xương sườn số 8, theo dõi tràn dịch máu màng phổi trái.

Các y bác sĩ đã tổ chức cấp cứu bằng các biện pháp: Để bệnh nhân bất động tại giường, thở ô xy, giảm đau, cố định xương sườn gãy và tập vật lý trị liệu hô hấp cho bệnh nhân.

Quân y đảo Trường Sa thăm, khám sức khỏe cho bệnh nhân Lê Quốc Trầm. Ảnh: Nguyễn Văn.

Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Quân y của đảo tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Bệnh nhân Lê Quốc Trầm, quê ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là lao động trên tàu cá QNg 90585 TS. Tàu do ông Nguyễn Tấn Ân, 49 tuổi, người cùng địa phương làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề câu mực, trên tàu có 43 lao động.

Châu Tường