Sức khỏe

Khám mắt cho bé gái người Mông, bác sĩ phát hiện một con vắt

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện con vắt nhỏ đang bám vào đáy mắt bên phải của bé gái. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thật để gắp con vắt ra.

Ngày 22/9, thông tin từ Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn, đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật để gắp con vắt sống trong mắt của một bé gái người Mông Vừ Y X. trú tại xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Bác sĩ Hồ Phú Hải, Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn cho hay, bé gái được gia đình đưa đến khám bệnh khi mắt có biểu hiện đau ngứa khó chịu. Qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện 1 con vắt nhỏ đang bám vào đáy mắt bên phải.

Con vắt trong mắt bệnh nhi.

Theo bác sĩ Hải, vắt là một giống như loài đỉa, người dân còn gọi là tắc te thường sinh sản và sống trong nước khe, suối tự nhiên. Ở môi trường tự nhiên nó nhìn như những sợi tóc hoặc rất giống những sợi rong, rêu bình thường, tuy nhiên, nó là ký sinh trùng hút máu động vật.

Khi đã vào trong cơ thể người hay động vật, nó lại trở nên rất nguy hiểm với thói quen cư trú tại hốc mũi, xoang, vòm mũi, họng, khí quản, phổi để hút máu. Nếu vắt, đỉa ký sinh lâu ngày trong cơ thể người sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

“Rất may con vắt này chỉ mới chui vào sinh sống trong mắt bệnh nhân nên dễ gắp. Đã có nhiều trường hợp bị chui vào mũi, hút nhiều máu và sống hàng tháng trời rất khó khăn trong việc gắp bỏ”, bác sĩ Hải nói.

Tường Vy