Sự kiện

Khai thác đất trái phép công khai, rầm rộ như “trẩy hội” ở Thanh Hóa

Việc khai thác đất trái phép tại các địa phương thuộc huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) diễn ra rầm rộ, công khai, trong thời gian dài, gây thất thoát tài nguyên, nhưng không được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng quyết liệt xử lý.

Gần đây, trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Diện tích khai thác rộng hàng trăm mét vuông, sâu từ 2 - 4m. Điều đáng nói, việc khai thác diễn ra thường xuyên, liên tục, giữa ban ngày, tại khu vực đông dân cư, nhưng không bị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý.

Theo ghi nhận của PV, tại thôn Đồng Chư (xã Thành Công) những ngày gần đây, một người dân từ nơi khác mang nhiều máy múc, xe ben tới đào đất đồi, vận chuyển đi san lấp mặt bằng cho người dân tại địa phương.

Qua tìm hiểu được biết, người tổ chức khai thác, vận chuyển đất trái phép tại khu vực thôn Đồng Chư là một người đàn ông tên Vĩnh. Ông Vĩnh là người ở địa phương khác, gần đây mang xe  máy tới xã Thành Công để “làm ăn”.

Ông Hà Đức Tâm, Chủ tịch UBND xã Thanh Công cho biết, sẽ chỉ đạo địa chính tới hiện trường kiểm tra, xử lý.

Ông Quách Văn Thắng – cán bộ địa chính xã Thành Công - thông tin: “Sau khi nhận được sự chỉ đạo của chủ tịch UBND xã, tôi đã phối hợp với thôn Đồng Chư kiểm tra, cho dừng việc khai thác đất trái phép và trục xuất xe, máy móc khỏi địa bàn”. 

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân địa phương, tại xã Thành Trực, thời gian gần đây cũng thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Đất sau khi khai thác được tấp đầy lên các xe ben, vượt quá thành thùng, không phủ bạt “tung hoành” trên những con đường liên thôn chạy tới nơi tiêu thụ.

Đất đai từ những đoàn xe chở quá khổ, không phủ bạt rơi vãi xuống đường gặp trời nắng khiến bụi bay mù mịt, môi trường bị ô nhiễm, sinh hoạt và giao thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Chị H. - người dân sinh sống tại thôn cho biết, xe ô tô vận chuyển đất khai thác trái phép không che bạt, rơi vãi xuống đường liên thôn khiến môi trường bị ô nhiễm, những gia đình sống ở mặt đường suốt ngày phải đóng kín cửa vì sợ bui bay vào nhà.

Người tổ chức khai thác đất tại xã Thành Trực là một người đàn ông tên Tùng. Ông Tùng đã khai thác đất tại những quá đồi, phía sau nhà dân vận chuyển khoảng 1km đi san lấp mặt bằng tại cánh đồng trồng mía của địa phương.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của PV, Đại tá Lê Văn Thiệp - Trưởng Công an huyện Thạch Thành cho hay sẽ cho kiểm tra, xử lý.

Sau đây là những hình ảnh do PV ghi lại và người dân cung cấp về tình trạng khai thác đất trái phép tại huyện Thạch Thành thời gian gần đây:

Xe máy tập kết chuẩn bị khai thác đất trái phép tại thôn Đồng Chư, xã Thành Công.

Việc khai thác đất diễn ra công khai giữa ban ngày và rất rầm rộ.

Chiếc xe ben mang BKS: 36C- 101.78 vận chuyển đất đi tiêu thụ.

Hình ảnh khai thác đất trai phép cũng xảy ra tại thôn Đồng Chư, xã Thành Công. (Hình ảnh do người dân ghi lại từ đầu tháng 7/2020).

Một khối lượng đất rất lớn đã bị khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên.

Xe chở quá khổ, dấu hiệu quá tải vận chuyển đất rơi vãi ra đường khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn.

Con đường được mở để vận chuyển đất đi tiêu thụ thuộc địa bàn thôn Đồng Chư, xã Thành Công.

Xe máy tập kết tại một điểm khai thác đất trái phép tại xã Thành Trực, huyện Thạch Thành. (Ảnh: Do người dân ghi lại vào đầu tháng 7/2020).

Từng đoàn xe chở đất khai thác trái phép tại xã Thành Trực đi tiêu thu gây ô nhiễm môi trường.

Chiếc xe ben mang BKS: 21H - 3516 chở đất quá khổ, có dấu hiệu quá tải, không phủ bạt chở đất từ điểm khai thác xã Thành Trực đi tiêu thụ.