Video

Khai quật ngôi mộ cổ, tìm thấy "kho báu" chứa đầy vàng

Khoảng 3.000 món đồ bằng vàng và quý giá đã được tìm thấy trong một ngôi mộ ở vùng núi Tarbagatai xa xôi.

Kho báu - được mô tả là "vô giá" - được cho là thuộc về các thành viên hoàng gia cao quý của người Saka ở Trung Á vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên.

Trong số những món đồ chế tác, có thể thấy chúng được thiết kế rất tinh xảo, bao gồm bông tai hình chuông, những mảnh vàng với đinh tán, dây chuyền, vòng cổ bằng đá quý.

Món trang phục cũng được trang trí cầu kỳ với kỹ thuật tinh vi bằng hạt vàng. Tất cả cho thấy kỹ năng đặc biệt, trình độ đẳng cấp của những người thợ khi làm đồ trang sức ở giai đoạn này. Các nhà khảo cổ Kazakhstan vẫn hi vọng sớm tìm được hài cốt của chủ nhân kho báu này. Tuy nhiên, họ vẫn chưa mở hầm mộ.

Khoảng 3.000 món đồ bằng vàng đã được các nhà khảo cổ khai quật.

Giáo sư Zainolla Samashev, người phụ trách cuộc khai quật, cho biết: "Một số lượng lớn những phát hiện có giá trị trong ngôi mộ này khiến chúng tôi tin rằng một người đàn ông và một phụ nữ được chôn cất ở đây - những người trị vì hoặc những người thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội Saka".

Thống đốc vùng Đông-Kazakhstan Danial Akhmetov nói thêm: "Phát hiện này cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác về lịch sử của dân tộc chúng ta. Người cổ đại rõ ràng có những kỹ năng đặc biệt trong việc khai thác, bán và chế tác đồ trang sức. Chúng tôi là những người thừa kế của những con người vĩ đại và những công nghệ tuyệt vời".

Kho báu được mô tả là 'vô giá'

Có khoảng 200 ngôi mộ trên cao nguyên Eleke Sazy, nơi những kho báu này được tìm thấy nhưng nhiều ngôi mộ đã bị cướp vào thời cổ đại.

Nhà khảo cổ học hàng đầu người Kazakhstan Yerben Oralbai cho biết: “Có rất nhiều gò mộ ở đây và triển vọng rất lớn"

Người Saka là một nhánh của người Sythians - một nền văn minh du mục phức tạp ở Trung Á kéo dài đến Siberia. Họ nói những ngôn ngữ liên quan đến tiếng Iran.

Hải Vân (Theo TheSun)