Sự kiện

Khai báo y tế gian dối, “tráo” cách ly: "Cần công khai danh tính, hình thức xử lý để răn đe"

Đó là lời khẳng định của nguyên ĐBQH Bùi Thị An khi được hỏi về vấn đề khai báo y tế gian đối, sếp cử nhân viên đi cách ly thay khiến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp hơn.

Mấy ngày nay, dư luận vẫn không khỏi bàn tán trước sự việc một sếp đã “tráo” cấp dưới đi cách ly thay và khai báo y tế gian dối để trốn cách ly trong khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhiều người cho rằng việc trốn cách ly sẽ vô ý gây bệnh cho người khác, để lại hậu quả nặng nề, vì thế, cần phải có chế tài thật nặng để làm gương, răn đe.

Trước sự việc vẫn đang nhận nhiều ý kiến, PV đã có cuộc trao đổi với PGS - TS Bùi Thị An, nguyên ĐBQH lắng nghe những phân tích cũng như quan điểm về biện pháp ngăn ngừa hành động xấu khi dịch Covid-19 đang bùng phát.

Cần khai báo y tế trung thực khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Việc khai báo y tế gian dối, đưa nhân viên cấp dưới đi “thế thân” cách ly dịch Covid-19 đang nhận được sự quan tâm từ dư luận, quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?

Theo như chỉ đạo của cơ quan chức năng sẽ xử lý rất nghiêm những trường hợp gian dối, cố tình gian dối, không chịu khai báo trung thực, quanh co về y tế cũng như lộ trình di chuyển nếu đã nghi nhiễm Covid-19. Vậy nên, chúng ta cứ theo luật mà làm.

Không những thế, tôi cũng cho rằng, các cơ quan chức năng nên công khai tất cả danh tính những người khai báo y tế gian dối để trốn cách ly dịch bệnh Covid-19.

Hơn nữa, cần công khai thêm vi phạm, mức độ vi phạm và hình thức xử lý đối với từng người một. Bởi, hành động này không chỉ vô trách nhiệm mà đây còn là hành vi vi phạm pháp luật, gây một hậu quả và hệ lụy khôn lường cho xã hội, ảnh hưởng đến hàng triệu gia đình, hàng triệu người dân, sự phát triển của đất nước.

Việc lầm này để ngăn chặn những rủi ro đáng tiếc nếu tiếp tục có trường hợp khai báo gian dối y tế, “tráo” người thay thế cách ly dịch bệnh Covid-19.

Phải chăng lỗ hổng lớn chính là ý thức của người dân trong việc khai báo giữa dịch Covid-19?

Chúng ta cũng khó suy đoán được suy nghĩ cũng như nhận thức của họ, nhưng rõ ràng hành động của họ là vi luật. Đã là một công dân của Việt Nam thì phải chấp hành luật pháp Việt Nam. Tại sao lại coi thường pháp luật hay thói quen coi thường pháp luật vốn có? Chỉ có họ mới biết được điều này.

Nguyên ĐBQH Bùi Thị An.

Trog thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, theo bà cơ quan chức năng cần làm gì để ngăn chặn việc khai báo y tế gian dối cũng như trốn cách ly?

Như tôi vẫn nói, chúng ta cần xử lý thật nghiêm để cảnh tỉnh mọi người, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng và buộc họ vào cách ly. Giúp những người này hiểu được việc cách ly bệnh dịch là để bảo vệ chính bản thân và gia đình họ chứ không ai khác.

Ngoài ra, cũng đề nghị rà soát lại toàn bộ văn bản pháp luật có liên quan đến chuyện này, những gì còn chưa chặt chẽ hay có lỗ hổng để chỉnh đổi, bổ sung ngay.

Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!

Mai Thu