Tiêu dùng & Dư luận

Khách quốc tế lưu trú ở tỉnh Quảng Nam dịp Tết tăng 75%

Ngày 15/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo về tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn.

Khách du lịch đến tham quan lẫn lưu trú đều tăng

Theo đó, kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, mặc dù trời se lạnh nhưng không mưa nên du khách vẫn có thể du xuân và dạo phố cổ Hội An.

Lượng khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023, nhất là lượng khách quốc tế tăng mạnh. Đặc biệt, trong năm nay, lượng khách Việt kiều về quê ăn Tết và đến thành phố Hội An lưu trú rất đông. 

Tỉnh Quảng Nam phấn khởi với những thống kê du lịch đầu năm.

Từ ngày 8 đến 14/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng Âm lịch), tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đạt 305.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 97.000 lượt, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa đạt 208.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách tham quan đạt 260.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế đạt 60.000 lượt, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa đạt 200.000 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách lưu trú du lịch đạt 45.000 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế đạt 37.000 lượt, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa đạt 8.000 lượt, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất sử dụng phòng ước đạt 60-65%.

Số lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Nam dịp Tết tăng cao so với cùng kỳ. 

Trung tâm Hỗ trợ du khách đã tổ chức trực 24/24 để phối hợp giải quyết kịp thời các yêu cầu của du khách. Đón tiếp 170 lượt khách đến tìm hiểu thông tin, đề nghị hỗ trợ tại Văn phòng. Tiếp nhận 5 cuộc gọi đề nghị cung cấp thông tin, phản ánh thông qua đường dây nóng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ xử lý 1 trường hợp.

Kinh doanh phục vụ Tết tăng

Cũng theo ông Thanh, thị trường mua sắm Tết trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhộn nhịp, lượng hàng hoá được doanh nghiệp cũng như các cơ sở bán hàng cung ứng dồi dào, đa dạng.

Hệ thống siêu thị, cửa hàng mua sắm tự chọn là những địa điểm thu hút người tiêu dùng do yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn.

Tại siêu thị Coopmart Tam Kỳ, Siêu thị Go Tam Kỳ, siêu thị Go Điện Bàn hàng thực phẩm chiếm tỷ trọng 80% chủ yếu các loại thực phẩm bánh tết, kẹo tết, mứt, hạt, socola...; bia, nước ngọt các loại; trái cây nhập khẩu và nhiều loại thực phẩm tươi sống.... Đặc biệt ưu tiên bán các sản phẩm địa phương, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Theo số liệu ghi nhận được, các siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh dự trữ hàng hóa và kinh doanh phục vụ Tết 2024 tăng 10-15% so với năm 2023, siêu thị Coopmart Tam Kỳ khoảng 78 tỷ đồng; Siêu thị Go Tam Kỳ khoảng 40- 45 tỷ đồng; siêu thị Go Điện Bàn khoảng 25-30 tỷ đồng.

Hội chợ Xuân Quảng Nam 2024 diễn ra từ ngày từ 25/1/2024 đến 31/1/2024 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam đã thu hút được sự tham gia của hơn 250 gian hàng và nhiều người dân đến mua sắm, vui xuân.

Hội chợ đã giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó quảng bá thương hiệu, hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu dùng... và nhiều hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật được tổ chức hằng đêm góp phần mang lại lợi ích thiết thực đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư phát triển thị trường, kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng Quảng Nam.

Thành phố Hội An những ngày đầu năm.

Cơ quan chức năng trên địa bàn đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không chỉ với hàng hóa nhập lậu, hàng giả hàng nhái mà còn kiểm soát cả về chất lượng cũng như giá cả.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, các thủ đoạn gian lận đo lường, đóng gói nhằm thu lợi bất chính; đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc...

Tại các đại phương, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tăng cường tổ chức các chiến dịch truyền thông về kiểm tra đo lường chất lượng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và an toàn vệ sinh thực phẩm đến cán bộ, người lao động.

Thường xuyên hướng dẫn các đơn vị quản lý chợ tuyên truyền đến các hộ kinh doanh, buôn bán thực phẩm trong chợ chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng cũng thành lập và tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành trong thời gian trước Tết Nguyên đán. Theo đó, không phát hiện các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, sản xuất, buôn bán và vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép...