Thế giới

Khách quốc tế được nhập cảnh Israel bất kể điều kiện tiêm chủng từ ngày1/3

Từ ngày 1/3, Israel cho phép nhập cảnh đối với tất cả khách du lịch, không cần xét đến địa điểm xuất phát cũng như việc họ đã được tiêm ngừa Covid-19 hay chưa.

Hiện, Israel vẫn áp dụng quy định chỉ cấp phép nhập cảnh cho những người đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi Covid-19.

Theo quy định mới, từ ngày 1/3, Israel cho phép du khách nước ngoài nhập cảnh mà không cần xét đến địa điểm xuất phát cũng như việc họ đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 hay chưa. Du khách nhập cảnh nước này chỉ cần thực hiện 2 xét nghiệm kháng nguyên (PCR), bao gồm 1 xét nghiệm trước khi lên máy bay và 1 xét nghiệm khi hạ cánh xuống Israel. Thông báo được Văn phòng Thủ tướng Israel Naftali Bennett đưa ra trong tuyên bố ngày 20/2.

“Chúng tôi đang chứng kiến số ca mắc giảm, vì vậy đây là thời điểm để dần dần mở cửa những hoạt động mà trước đây chúng tôi là người tiên phong đóng lại trên thế giới", Thủ tướng Naftali Bennett nêu rõ.

“Chúng tôi cũng đồng thời luôn theo dõi tình hình và trong trường hợp có một biến thể mới, chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng", Thủ tướng Bennett cho biết thêm.

Vào tháng 3/2020, Israel trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng cửa biên giới với người nước ngoài. Sau đó, nước này dần dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế phòng dịch, khiến số lượng du khách tăng trở lại một cách chậm chạp và vẫn ở mức thấp hơn so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát.

Tháng 1 vừa qua, Israel đã đón khoảng 46.000 du khách nước ngoài, so với tổng số 7.800 du khách trong cả năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số 333.000 du khách ghé thăm nước này riêng trong tháng 1/2020.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Lao Động)