An ninh - Hình sự

Khắc tinh của những kẻ “hành nghề” trộm cắp trong bệnh viện

Mô hình tuần tra phối hợp giữa 2 tổ chức đoàn của công an và bệnh viện ở Huế đã trở thành khắc tinh của tội phạm trộm cắp trong bệnh viện.

Với những kẻ chuyên trộm cắp, bệnh viện vẫn là khu vực “béo bở” để chúng ra tay “hành nghề”. Tại đây, chúng thường giả là người nhà vào thăm, trông nom người thân đang nằm trong viện, sau đó tìm cơ hội lẻn vào các khoa, phòng có bệnh nhân đang điều trị hoặc người nhà bệnh nhân mệt mỏi, buồn ngủ, hớ hênh tài sản… để thực hiện hành vi trộm cắp của mình.

Đối tượng Hoàng Danh Định (SN 1991, trú tại khu tập thể Mang Cá nhỏ, phường Phú Bình, TP.Huế) mặc dù đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản nhưng vẫn quen thói cũ, mới đây y tiếp tục lẻn vào BVTƯ Huế để thực hiện hành vi cướp giật.

Theo hồ sơ từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Định đã vào phòng số 2 Khoa Nội tiết Thần kinh BVTƯ Huế, đến giường bệnh số 15 có ĐTDĐ Samsung A21S đang để trên giường, bất ngờ giật lấy điện thoại rồi bỏ chạy. Khi bệnh nhân trong phòng phát hiện, truy hô, tổ tuần tra Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai các mũi truy bắt đối tượng tại bãi gửi xe ô-tô trong bệnh viện. 

Đối tượng Đổng thời điểm bị bắt.

Gần đây nhất vào ngày 16/10, quá trình tuần tra, tổ công tác Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Phòng Bảo vệ BVTƯ Huế và Công an phường Vĩnh Ninh bắt giữ Phan Quốc Đổng (SN 1990, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) lấy cắp tài sản của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (trú tại Hà Tĩnh) khi đang chăm sóc người bệnh tại Khoa Ngoại thần kinh.

Tương tự, vào trưa 14/10, tổ tuần tra Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an phường Vĩnh Ninh và Phòng Bảo vệ BVTƯ Huế bắt giữ Võ Thị Thuý (SN 1984, trú tại xã An phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có hành vi trộm cắp tài sản tại toà nhà ODA của BVTƯ Huế.

Công an làm việc với đối tương Thuý.

Qua đấu tranh, Thúy khai nhận, lợi dụng tình hình lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên-Huế diễn biến phức tạp, Thúy đóng giả bệnh nhân vào thăm khám tại bệnh viện. Tại đây, khi phát hiện các bệnh nhân lớn tuổi, không có người nhà đi cùng, đối tượng đã tiếp cận, lấy lòng tin và đề nghị dẫn bệnh nhân đi làm các thủ tục, xét nghiệm.

Trong khi bệnh nhân vào các phòng khám bệnh, siêu âm, X-Quang, chụp CT… đối tượng đề nghị đưa tài sản (túi xách, điện thoại, tiền, dây chuyền, nhẫn, lắc vàng) để cầm giúp, sau đó chiếm đoạt và bỏ trốn. Với thủ đoạn tương tự, chỉ trong vòng 1 tuần, đối tượng đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Hoàng Viết Thắng (đường Điện Biên Phủ, TP Huế) và BVTƯ Huế cơ sở 2 tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế…

Những chiến công này chính là sự hiệu quả từ mô hình của sự phối hợp giữu Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Đoàn Thanh niên BVTƯ Huế cùng với lực lượng bảo vệ bệnh viện trong công tác phòng, chống tội phạm.

Thạc sỹ - bác sỹ Nguyễn Minh Hành, Bí thư Đoàn thanh niên BVTW Huế cho biết, trong 3 năm qua, Đoàn Thanh niên BVTƯ Huế và lực lượng bảo vệ bệnh viện phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai hàng trăm đợt tuần tra; tuyên truyền, nhắc nhở hàng ngàn lượt người dân đến khám, điều trị bệnh, thăm nuôi bệnh nhân nâng cao ý thức cảnh giác trong việc quản lý tài sản.

Qua công tác tuần tra đã kịp thời phát hiện, trao trả lại nhiều tài sản người dân bị đánh rơi. Đặc biệt, tiếp nhận hàng trăm tin báo liên quan đến ANTT của người dân khi đến thăm khám, điều trị tại BVTƯ Huế về các vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn ma túy…

Mô hình tuần tra phối hợp giữa 2 tổ chức đoàn công an và bệnh viện phát huy hiệu quả.

Bí thư Đoàn thanh niên BVTƯ Huế cho biết thêm, ngoài ra, nhằm nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan đơn vị cho người lao động và cán bộ viên chức bệnh viện, Đoàn Thanh niên BVTƯ Huế và lực lượng bảo vệ bệnh viện đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế  tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra cho lực lượng cán bộ Điều dưỡng các Khoa, Phòng Bệnh viện.

Đồng thời, tổ chức đoàn 2 đơn vị phối hợp với Phòng Bảo vệ đã chủ động khảo sát và tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện bố trí lắp đặt các camera tại những khu vực tập trung đông người, khu vực công cộng, các khoa phòng thường xảy ra các việc phức tạp về an ninh trật tự để góp phần ngăn chặn tội phạm, phục vụ công tác điều tra khi có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra.

Lê Kông