Thế giới

Khả năng rơi vào suy thoái của nền kinh tế Mỹ

Ngân hàng Mỹ dự báo khả năng nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái trong năm 2023 là 40%, sự phục hồi của tăng trưởng vào năm 2024 chỉ ở mức “khiêm tốn”.

Các nhà kinh tế của Ngân hàng Mỹ (BofA), một trong những tổ chức tài chính hàng đầu thế giới có trụ sở tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Mỹ, cho biết khả năng nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái trong năm 2023 là 40%, với lạm phát vẫn ở mức cao.

Ngân hàng Mỹ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ chậm lại gần như bằng 0 vào nửa cuối năm tới "khi tác động của các điều kiện tài chính thắt chặt hơn làm hạ nhiệt nền kinh tế", sự phục hồi của tăng trưởng vào năm 2024 cũng chỉ ở mức “khiêm tốn”. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Mỹ cho rằng nguy cơ suy thoái của Washington trong năm nay là ở mức thấp.

Ngoài ra, các nhà kinh tế tại Ngân hàng Mỹ nhận định tăng trưởng toàn cầu năm 2022 có thể đối mặt với những rủi ro hơn nữa nếu Trung Quốc siết chặt các biện pháp phong tỏa. Họ cho biết giá năng lượng tăng vọt trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine "đã khiến lạm phát tăng vọt trên toàn thế giới, điều này đã buộc các ngân hàng trung ương phải có lập trường thắt chặt hơn".

Nhà kinh tế Ethan Harris tại Ngân hàng Mỹ dự báo Cục dự trữ Liên bang (FED) sẽ tăng lãi suất để đạt trên 4%. Trong tuần này, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố mức tăng lãi suất mạnh nhất trong vòng gần 30 năm qua. Cụ thể, ngân hàng trung ương nâng lãi suất đi vay cơ bản thêm 0,75% lên phạm vi 1,5% - 1,75%, là một phần của các nỗ lực nhằm ngăn chặn đà tăng lạm phát.

Chuyên gia kinh tế Ethan Harris tại Ngân hàng Mỹ (BofA). Ảnh: Bloomberg.

Vào hôm 13/6, Giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (MS.N) James Gorman cho biết khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái là 50%. Ông cảnh báo các nhà đầu tư có thể phải đối mặt với một chặng đường "gập ghềnh" phía trước.

Theo hãng tin Reuters, cả Giám đốc tài chính Alastair Borthwick của Ngân hàng Mỹ và Giám đốc điều hành James Gorman của ngân hàng Morgan Stanley (MS.N) đều nhận định môi trường ngân hàng đầu tư đầy thách thức, bởi ngày càng ít công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường nhiều biến động.

Vào đầu tháng 4, ông Matthew Luzzetti, chuyên gia kinh tế trưởng tại Mỹ của ngân hàng Đức Deutsche Bank, đã trở thành nhà kinh tế học đầu tiên từ một công ty lớn ở Phố Wall dự báo về một cuộc suy thoái tại Mỹ.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, Yahoo.finance)