Thế giới

Khả năng ông Biden gặp trực tiếp ông Tập là “khá chắc chắn”?

Cả ông Tập và ông Biden đều nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao trực diện và bày tỏ hy vọng có thể đưa quan hệ Mỹ - Trung Quốc đi đúng hướng.

Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) tại San Francisco vào tháng tới, tờ Washington Post đưa tin hôm 5/10, dẫn lời các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ.

Theo tờ báo Mỹ, một trong những quan chức cấp cao nói rằng khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là “khá chắc chắn”.

“Chúng tôi đang bắt đầu quá trình” lập kế hoạch cho cuộc gặp, Washington Post dẫn lời vị quan chức này cho biết.

Một quan chức khác nói với tờ báo có trụ sở tại Washington, D.C. rằng ông Biden rất mong được gặp ông Tập, nhưng “chưa có gì được xác nhận”. Các kế hoạch sẽ được củng cố sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) đến Mỹ trong những tuần tới.

Các chuyên gia coi Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 ở San Francisco vào tháng 11 tới là bối cảnh cho cuộc gặp rất được mong đợi này.

Nhưng Trung Quốc vẫn chưa cho biết liệu ông Tập có tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC hay không. Những sự kiện quốc tế nổi bật trước đó, bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại new Delhi, Ấn Độ và Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 ở New York đều chỉ có ông Biden tham dự trong khi ông Tập vắng mặt.

Cuộc hội đàm cấp Nguyên thủ Quốc gia Mỹ-Trung, nếu được tổ chức, sẽ là cuộc gặp thứ hai kể từ năm ngoái và diễn ra trong bối cảnh hai siêu cường tìm cách ổn định mối quan hệ đang căng thẳng vì một loạt các vấn đề, bao gồm các vấn đề xoay quanh đảo Đài Loan, các cáo buộc gián điệp và hạn chế thương mại-đầu tư.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia, ngày 14/11/2022. Ảnh: Al Jazeera

Trong cuộc gặp trực tiếp song phương đầu tiên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia hồi tháng 11 năm ngoái, cả ông Biden và ông Tập đều nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao trực diện và bày tỏ hy vọng có thể đưa quan hệ Mỹ-Trung đi đúng hướng.

Nhưng sau khi ông Biden ra lệnh bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ hồi tháng 2, mối quan hệ giữa hai nước càng trở nên căng thẳng hơn.

Trong nỗ lực nhằm làm hòa dịu quan hệ, 4 quan chức hàng đầu của chính quyền Biden đã tới Bắc Kinh trong những tháng gần đây, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và đặc phái viên về khí hậu John F. Kerry. 

Tháng trước, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã có cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày với Ngoại trưởng Vương Nghị ở Malta. Nhà Trắng mô tả những cuộc trò chuyện đó là “thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng”.

Gần đây hơn, ông Blinken đã gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính (Han Zheng) bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 ở New York. 

Tuy nhiên, liên lạc giữa các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ và những người đồng cấp Trung Quốc vẫn bị đóng băng mặc dù phía Mỹ đã nhiều lần đề nghị.

Cơ quan an ninh hàng đầu của Trung Quốc hồi tháng trước ám chỉ rằng bất kỳ cuộc gặp nào giữa ông Tập và ông Biden sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ có “thể hiện đủ sự chân thành”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C. đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Nhà Trắng chưa có bình luận ngay lập tức.

Minh Đức (Theo Washington Post, Reuters)