Sự kiện

Kết quả xét nghiệm của nhiều trường hợp F1 liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 76

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kết quả xét nghiệm của nhiều trường hợp trên địa bàn từng tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 76.

Tối 22/3, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đã có kết quả xét nghiệm của nhiều trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 76.

Ảnh minh họa.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, kết quả xét nghiệm trong ngày có 42/42 mẫu âm tính và tất cả các trường hợp F1 của ca nhiễm Covid-19 thứ 76 đều cho kết quả là âm tính. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lấy mẫu xét nghiệm của 189 người. Trong đó, kết quả cho thấy, có 2 người dương tính, 137 người âm tính và 50 người khác đang chờ kết quả. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin thêm, cơ quan chức năng tỉnh cũng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho các đối tượng gần hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, thêm 37 trường hợp và đang chờ kết quả xét nghiệm. 

Được biết, tất cả bệnh nhân và các đối tượng cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hiện tại sức khỏe ổn định. Riêng có 1 bệnh nhân nữ người Anh đã xét nghiệm lần 1 âm tính, đang cách ly y tế tại bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2, có bệnh nền nặng về tim mạch, huyết áp hiện tiếp tục điều trị các bệnh nền, bệnh nhân ho ít, có đàm, nuốt được.

Trước đó, bộ Y tế thông tin, bệnh nhân 52 tuổi đi chuyến bay TK162 ngày 10/3, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. 

Từ ngày 10/3 đến ngày 16/3, bệnh nhân đã đi TP.HCM, Cần Thơ, Hội An, Huế, sau đó đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại đây. Kết quả của viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương - cơ sở Đông Anh, Hà Nội trong tình trạng ổn định.

Lê Na - Công Định