Thế giới

Kết quả hội đàm cấp cao Nga – Ukraine không ngoài dự đoán

Nga muốn tiếp tục đàm phán với Ukraine và Tổng thống Putin sẽ không từ chối cuộc gặp với Tổng thống Zelensky để thảo luận về các vấn đề "cụ thể".

Cuộc họp cấp cao 3 bên Nga – Thổ Nhĩ Kỳ – Ukraine đã bắt đầu lúc 11h20 giờ địa phương (15h giờ Hà Nội) ngày 10/3 bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF) ở Thổ Nhĩ Kỳ và kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, ông đã thảo luận về lệnh ngừng bắn trong 24 giờ với người đồng cấp Nga nhưng không đạt được tiến triển nào.

“Có vẻ như có những người khác ra quyết định cho vấn đề này ở Nga”, ông Kuleba nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ám chỉ Điện Kremlin.

Ông mô tả cuộc hội đàm là "khó khăn" và cho rằng ông Lavrov chỉ đưa "những câu nói cũ rích" lên bàn đàm phán.

"Vào thời điểm này, Nga không có ý định ngừng bắn. Họ tìm kiếm sự đầu hàng từ Ukraine. Đây không phải là những gì họ sẽ nhận được. Ukraine rất mạnh mẽ, Ukraine quyết chiến", ông Kuleba nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm ở thành phố Antalya bên bờ Địa Trung Hải.

“Tôi muốn nhắc lại rằng Ukraine đã không đầu hàng, hiện giờ không đầu hàng và cũng sẽ không đầu hàng”, ông Kuleba tuyên bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga muốn tiếp tục đàm phán với Ukraine và Tổng thống Vladimir Putin sẽ không từ chối cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về các vấn đề "cụ thể".

Quang cảnh cuộc họp cấp cao 3 bên Nga – Thổ Nhĩ Kỳ – Ukraine ngày 10/3/2022 bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF) ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu Agency

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga sẽ không khơi mào xung đột ở Ukraine nếu phương Tây không từ chối "đề xuất của chúng tôi về đảm bảo an ninh".

“Cho đến cuối cùng, chúng tôi muốn giải quyết tình hình ở Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ông nói thêm, các quốc gia phương Tây đang hành xử một cách nguy hiểm đối với Ukraine và “hoạt động quân sự đặc biệt” của Nga ở đó đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ngoại trưởng Nga cho biết, ông không tin rằng sự bất đồng với phương Tây về vấn đề Ukraine sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

“Tôi không muốn tin và cũng không tin rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể bắt đầu”, Ngoại trưởng Lavrov cho biết trong một cuộc họp báo.

Nga chưa bao giờ sử dụng dầu và khí đốt của mình làm vũ khí, và Nga sẽ luôn có thị trường cho xuất khẩu năng lượng của mình, ông Lavrov cho biết thêm.

“Chúng tôi sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này với những cái nhìn mới mẻ về thế giới - không ảo tưởng về phương Tây”, ông nói.

Các quan chức từ Kiev và Moscow đã tổ chức nhiều vòng thảo luận, nhưng cuộc hội đàm ở thành phố Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu lần đầu tiên Nga cử một quan chức cấp Bộ trưởng đến thảo luận về cuộc khủng hoảng.

Minh Đức (Theo Anadolu Agency, Al Jazeera)