Hồ sơ điều tra

Kẻ trốn truy nã với thân phận con rể của vợ lĩnh án 9 năm tù

Để hợp thức hóa thân phận của mình, kẻ trốn nã đã lấy các giấy tờ và mạo nhận là con rể của chính vợ mình.

Ngày 20/11, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Thạch Sơn (41 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, thị xã Bạc Liêu (nay là xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 9 năm tù vì tội Giết người. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 130 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sóc Trăng, Sơn và bị hại Lâm Thanh D. (SN 1972, cùng ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu) không quen biết cũng không mâu thuẫn với nhau.

Tối 13/12/1994, Sơn từ chòi giữ muối của gia đình đi bộ đến khu vực ấp Prey Chóp A (xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu - PV), tỉnh Sóc Trăng) và vào quán giải khát để uống nước cùng một số người bạn.

Lúc này, Sơn thấy D. cứ nhìn mình hoài nên bỏ đi nơi khác. Vài phút sau, D. đến chỗ của Sơn đánh và đạp vào người bị cáo.

Bị cáo Sơn tại tòa.

Thấy bạn cùng xóm là Sơn bị đánh, Nguyễn Văn Hận (48 tuổi) dùng tay câu cổ D.. Trong lúc D. thất thế, Sơn liền lấy dao đâm vào lưng nạn nhân rồi bỏ chạy.

Một ngày sau, Sơn nghe thông tin D. đã chết nên trốn sang Campuchia sinh sống. Tại đây, Sơn sống như vợ chồng với chị T.T.D. (SN 1961) và có với nhau 1 người con.

Năm 2011, hai người về phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu) sinh sống. Để hợp thức hóa thân phận của mình, Thạch Sơn đã lấy các giấy tờ của Sơn Sôl (con rể bà D.) đi làm giấy chứng minh nhân dân.

Đến ngày 12/4/2018, công an địa phương phát hiện con rể của chủ nhà nhưng mặt không giống anh Sơn Sôl. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Sóc Trăng sau đó đã vào cuộc xác minh và truy ra thân phận của Sơn.