An ninh - Hình sự

Kế toán tham ô tài sản, 2 cựu lãnh đạo TAND ở tỉnh Tây Ninh bị khởi tố

Trong số tiền Sơn đã chiếm đoạt, thì ông Nguyễn Duy Lâm ký duyệt hơn 830 triệu đồng. Còn ông Đỗ Thanh Bình được ủy quyền chủ tài khoản ký duyệt là hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 6/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Lâm, nguyên Chánh án và ông Ðỗ Thanh Bình, nguyên Phó Chánh án TAND huyện Châu Thành, Tây Ninh để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 10/11/2020, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TAND huyện Châu Thành.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Sơn là kế toán của TAND huyện Châu Thành, lợi dụng nhiệm vụ được phân công, khi lập danh sách cán bộ công chức lãnh lương hàng tháng, trình chủ tài khoản ký duyệt để gửi ngân hàng đã lập danh sách cán bộ công chức vượt số lượng so với biên chế được giao.

Song song đó, Nguyễn Hoàng Sơn đã chuyển vào tài khoản của cá nhân mình các khoản lương, phụ cấp, tiền làm thêm giờ, công tác phí, tiền xét xử, tăng thu nhập của cán bộ TAND huyện Châu Thành. Chuyển vào tài khoản của 3 công chức của TAND huyện Châu Thành các khoản chi trả lương, phụ cấp hàng tháng, tiền công tác phí và các khoản khác, nhiều hơn số tiền thực tế mà những người này được hưởng.

Với thủ đoạn này, từ năm 2013 đến 2019, Sơn đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2013 - 2/2016, ông Nguyễn Duy Lâm đã ký duyệt 66 danh sách cán bộ để Sơn chiếm đoạt hơn 832 triệu đồng. Từ tháng 2/2016 đến tháng 9/2018, ông Đỗ Thanh Bình được ủy quyền của chánh án ký duyệt danh sách để Sơn chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Sai phạm của Nguyễn Hoàng Sơn đã bị TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm hồi tháng 7 vừa qua, tuyên phạt 15 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Riêng hành vi sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Duy Lâm và Đỗ Thanh Bình được cơ quan điều tra bóc tách để điều tra, xử lý như nêu trên.

Tuệ Minh (tổng hợp theo VTC News, Tiền phong, Pháp luật Tp.HCM)