Góc nhìn luật gia

Kẻ sát hại, cướp tài sản người tình lớn tuổi sẽ phải chịu mức án nào?

Dù có gia đình riêng, nhưng nạn nhân vẫn lén lút qua lại với người tình kém mình 6 tuổi để rồi phải đánh đổi cả mạng sống và tiền bạc.

Mối tình “chị em” không còn cơ hội sửa sai

Người Đưa Tin Pháp luật đã đưa, vào hơn 6h ngày 21/3, nhân viên nhà nghỉ M. P. (có địa chỉ tại lô 28 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) cùng mọi người phát hiện tại phòng 303 có 1 người phụ nữ chết trong tình trạng khỏa thân ở nhà tắm. Phòng này được người phụ nữ và 1 nam thanh niên thuê ngủ qua đêm trước đó.

Sử dụng các biện pháp truy tìm tung tích nạn nhân, cơ quan điều tra xác định bị hại tên H.T.T.B. (SN 1977, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) là công nhân một công ty ngành giày da trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã tiến hành mở rộng vụ án, tổ chức xác minh các mối quan hệ của chị B., xác đinh đối tượng tên Nguyễn Việt Hùng (SN 1983, trú tại 88A8, khu tập thể Thái Phiên, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) là nghi phạm có liên quan.

Chỉ sau 3 giờ, Nguyễn Việt Hùng đã bị bắt khi đang được điều trị thương tích tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Hùng vừa đánh nhau với một đối tượng tại quận Lê Chân và bị Công an sở tại tạm giữ, sau đó được lực lượng chức năng đưa vào viện chữa trị vết thương.

Bước đầu, Hùng khai nhận chính hắn là hung thủ đã sát hại chị H.T.T.B. Do có quan hệ tình cảm từ trước nên vào 18h ngày 20/3, sau khi chị B. tan ca làm, Hùng có rủ chị vào nhà nghỉ M. P. thuê phòng “tâm sự”. Tại đây, sau khi quan hệ tình cảm, chị B. có đòi số tiền Hùng nợ từ trước dẫn đến 2 người nảy sinh cãi vã.

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng.

Do không kiềm chế được cơn tức giận, Hùng đã đánh chị và dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong ngay trong nhà tắm.

Sau khi chị B. chết, Hùng đã lấy đi 1 lắc tay màu vàng, điện thoại di động, và lấy đi toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân hòng đối phó với cơ quan chức năng truy tìm tung tích nạn nhân khi phát hiện ra vụ việc. Gây án xong, hắn đóng cửa bỏ trốn.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật về vụ án này, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật Chính Pháp (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, trong vụ án này thì nạn nhân cũng là người đáng trách, chỉ vì mối quan hệ bất chính, vì ngoại tình mà đã rơi vào tình huống nguy hiểm, dẫn đến hậu quả thiệt mạng.

Điều đáng nói ở đây là người tình của nạn nhân trẻ tuổi, không nghề nghiệp, lối sống không lành mạnh như người phụ nữ này vẫn có những quan hệ ngoài luồng, lén lút. Đến nay, nạn nhân không còn cơ hội để sửa sai. Tuy nhiên. đây cũng sẽ là một bài học về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và cho thấy những cái giá phải trả cho những cuộc tình chóng vánh.

Tổng hình phạt có thể là án tử hình

Vẫn theo luật sư Cường, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng mà hung thủ gây án phải đối mặt với 2 tội danh là tội giết người và tội cướp tài sản bởi vậy hình phạt trong trường hợp này là rất nghiêm khắc, có thể đối tượng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Với các dấu vết thu thập được trên hiện trường, Kết quả xem xét dấu vết trên cơ thể nạn nhân, kết quả mổ tử thi, lời khai của những người làm chứng phù hợp với lời khai của nghi phạm Hùng các tài liệu chứng cứ khác thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án giết người theo điều 123 bộ Luật hình sự và khởi tố vụ án cướp tài sản theo điều 168 bộ Luật hình sự năm 2015 đồng thời khởi tố bị can và tiến hành tạm giam đối với đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng thì do có quan hệ tình cảm nên đối tượng và nạn nhân đã rủ nhau vào nhà nghỉ để “tâm sự” sau giờ tan ca của nạn nhân. Do mâu thuẫn về việc tiền bạc trước đó nên đối tưởng đã bóp cổ nạn nhân đến chết rồi chiếm đoạt một số tài sản là tư trang của nạn nhân, xóa dấu vết rồi bỏ trốn.

Luật sư Đặng Văn Cường: Hùng có thể bị xử mức án kịch khung là tử hình với những tội ác đã gây ra.

Trường hợp lời khai của đối tượng này là đúng thì hành vi của đối tượng đã bóp cổ nạn nhân đến chết là hành vi giết người. Đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo khoản 1, điều 123 bộ Luật hình sự với tình tiết định không tăng nặng trách nhiệm hình sự là vì động cơ đê hèn hoặc có tính chất côn đồ. Với tội danh này thì đối tượng sẽ đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hành vi dùng vũ lực để lấy tài sản của nạn nhân cũng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hành vi này cấu thành tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 bộ Luật hình sự năm 2015, hình phạt cao nhất của tội danh này là tù chung thân.

Khi giải quyết vụ án này, trường hợp tòa án kết tội đối tượng này về 2 tội danh là giết người và cướp tài sản thì tòa án sẽ căn cứ vào quy định của bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất của các tội danh bị áp dụng là tử hình thì hình phạt chung là tử hình. Trường hợp hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân cho cả hai tội danh nêu trên.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, lợi dụng tình cảm của nạn nhân để có tiền chi tiêu, khi bị đòi tiền thì ra tay sát hại nạn nhân, sau đó lại gây ra một vụ ẩu đả trên phố và bị công an bắt giữ. Những tình tiết này cho thấy đối tượng này coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, coi thường pháp luật.

Hành vi của đối tượng liên tục vi phạm pháp luật, có lối sống không lành mạnh, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, hạnh phúc gia đình của người khác. Bởi vậy khi xem xét giải quyết vụ án này tòa án sẽ cân nhắc đến tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cân nhắc đến khả năng cải tạo giáo dục của bị cáo để quyết định một mức hình phạt phù hợp.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với nhà nghỉ này khi không giữ chứng minh thư nhân dân của khách, không khai báo với cơ quan chức năng về những người nghỉ lại qua đêm ở đây theo quy định. Đồng thời sẽ kiểm tra hoạt động kinh doanh của cơ sở này, có hành vi vi phạm nào sẽ xử lý về hành vi đó theo quy định của pháp luật.