Tiêu điểm thế giới

Kẻ nào đứng sau vụ đánh bom xe chở du khách người Việt tại Ai Cập?

Các chuyên gia đang tranh cãi về lực lượng đứng sau vụ tấn công này, trong các khả năng có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nhận xét về vụ đánh bom hôm 28/12 tại Ai Cập, chuyên gia quân sự Oded Berkowitz từ tập đoàn Dịch vụ an ninh Max Security Solution nhận định thiết bị được sử dụng có thể là một loại thiết bị nổ tự chế (IED) dạng mìn định hướng.

Đứng sau vụ tấn công có thể là phong trào Hồi giáo Hasm, tổ chức khét tiếng từng gây ra nhiều vụ tấn công khủng bố vài năm qua tại Ai Cập.

Thân xe có nhiều vết lõm nhỏ, trong khi cửa kính vỡ vụn hoàn toàn sau vụ đánh bom. Ảnh: Euronews.

Cảnh sát đang điều tra sau vụ chiếc xe chở người Việt bị đánh bom. Tuy nhiên, các nạn nhân đang được chuyển đến nhà xác và danh tính từng người chưa được công bố.

Ông Berkowitz viết trên Twitter cá nhân không lâu sau vụ tấn công: "Hư hại gây ra (từ vụ nổ) cho thấy rõ một thiết bị nổ tự chế dạng mìn định hướng phân mảnh được sử dụng".

Hình ảnh về chiếc xe bus chở đoàn du khách Việt Nam cho thấy trên thân xe có nhiều vết lõm nhỏ, trong khi cửa kính vỡ vụn hoàn toàn. Đây là dấu hiệu cho thấy mìn định hướng mảnh văng có thể đã được sử dụng.

Mìn định hướng phân mảnh là loại thiết bị chứa nhiều vật thể kim loại nhỏ bên trong, thường là bi thép hoặc đinh sắt. Khi phát nổ, những mảnh văng kim loại sẽ phát tán ra xung quanh với tốc độ trên 4.000 km/h.

Các mảnh văng bắn ra từ mìn định hướng có thể gây tử vong cho sinh vật sống trong phạm vi bán kính 50m. Người chịu tác động vẫn có thể bị thương tật ở khoảng cách xa tới 250m.

Tới thời điểm hiện tại, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công xe bus chở người Việt xảy ra hôm 28/12 vừa qua.

Chuyên gia Berkowitz nhận định "Nhóm vũ trang duy nhất thường xuyên sử dụng các loại thiết bị nổ như vậy trong các vụ tấn công tại Ai Cập thời gian qua là Hasm".

Phong trào Hasm là một nhóm phiến quân Hồi giáo xuất hiện từ năm 2015, hoạt động chủ yếu tại Ai Cập. Cả Anh và Mỹ đều liệt Hasm vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Năm 2017, Hasm từng tiến hành một vụ tấn công cũng sử dụng mìn định hướng chứa mảnh văng nhắm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô Cairo khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 4 người bị thương.

Tuy nhiên, chuyên gia từ Max Security Solution cũng cho hay Hasm và các tổ chức phụ thuộc luôn tránh thực hiện các vụ tấn công có thể gây thương vong cho dân thường. Rất có thể Hasm đã đánh bom nhầm mục tiêu vụ tấn công đợt này.

Tuy nhiên, giả thuyết khác cho hay, có khả năng vụ tấn công này liên quan đến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Một nhóm vũ trang chân rết của IS tại Ai Cập. (Ảnh: Al Arabic).

Ông Berkowitz cho biết IS từng sử dụng thiết bị nổ tự chế dạng mìn định hướng trong các vụ tấn công ở Cairo giai đoạn 2015-2016. Tổ chức này cũng từng đánh bom một xe bus chở khách du lịch của Israel.

Từ năm 2016, IS thay đổi chiến thuật, chuyển sang xả súng và đánh bom cảm tử, chủ yếu nhắm vào cộng đồng người theo đạo Cơ Đốc ở Ai Cập.

Mục tiêu của IS là nhằm kích động hận thù sắc tộc và tôn giáo, kích động bạo loạn trong đa số dân chúng làm suy yếu mối quan hệ giữa các cộng đồng dân cư, từ đó gây bất ổn cho Ai Cập.

Ông Berkowitz kết luận."Xét về quan điểm lợi ích và tư tưởng, tôi cho rằng đặc điểm của vụ đánh bom xe chở du khách này nhiều khả năng do IS thực hiện hơn".

Hiện tại, Tổng chưởng lý Nabil Ahmed Sadiq đã giao cơ quan Công tố an ninh nhà nước tối cao và văn phòng Công tố Nam Giza điều động lực lượng tới hiện trường vụ tấn công và tiến hành các biện pháp khám nghiệm cần thiết, lấy lời khai của nhân chứng và những người bị thương.

Ông Sadiq cũng yêu cầu khẩn trương khám nghiệm tử thi, lập báo cáo về nguyên nhân tử vong và các mẫu vật thu được tại hiện trường để xác định những vật liệu nào được sử dụng trong vụ nổ.

Theo Tiền Phong, một vụ nổ xảy ra lúc 18h15 giờ địa phương (23h15 giờ Việt Nam) nhằm vào xe chở du khách Việt Nam đang trên đường đến tới quần thể kim tự tháp Giza, Ai Cập khiến 14 người thương vong.

Phía Saigontourist xác nhận có 2 du khách là trẻ em trong đoàn khách du lịch Việt Nam và được nằm trong nhóm an toàn.

Nạn nhân người Việt trong trong vụ đánh bom đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Al Haram. Một số người hiện đã tỉnh và được cảnh sát lấy lời khai.

Nguồn tin báo Thanh Niên cho biết, sau vụ đánh bom vào xe chở du khách Việt tại Ai Cập có 1 hướng dẫn viên người Việt nghi "mất tích" đến nay vẫn chưa có thông tin.

Cộng đồng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam cũng đang lan truyền thông tin này, vì anh hướng dẫn viên này được người trong giới biết đến nhiều, đặc biệt là các tour Ai Cập.

Ngay khi nắm được tình hình, Thủ tướng Ai Cập Moustafa Madbouly đến thăm một du khách Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom hôm 28/12.

Việt Nam vô cùng phẫn nộ và cực lực lên án hành động khủng bố làm chết và bị thương nhiều người Việt Nam vô tội và yêu cầu phía Ai Cập sớm mở cuộc điều tra, truy tìm và trừng trị thích đáng những kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố này.

Bộ Ngoại giao đã liên hệ với Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam, đề nghị hỗ trợ cấp thị thực khẩn cho thân nhân của những người bị nạn, để sớm sang Ai Cập, phối hợp với các bên liên quan giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập +201060396518 hoặc số tổng đài bảo hộ công dân: +84981848484 hoặc số đường dây nóng của Cục Lãnh sự: 0965411118

Minh Anh (tổng hợp)