Thế giới

Kế hoạch đầu tư hạt nhân của chính phủ được quốc hội Pháp thông qua

Kế hoạch xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân mới là khối công trình đầu tiên trong khuôn khổ dự án nhằm hồi sinh ngành công nghiệp hạt nhân của Pháp.

Ngày 21/3, với 402 phiếu thuận và 130 phiếu chống, Hạ viện Pháp đã thông qua kế hoạch đầu tư hạt nhân của chính phủ.

Động thái này diễn ra 1 ngày sau khi chính phủ vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về kế hoạch cải cách chế độ hưu trí với tỉ lệ ủng hộ sít sao.

Tháng trước, kế hoạch đầu tư hạt nhân của Chính phủ Pháp, với trọng tâm là xây mới 6 lò phản ứng, đã vượt qua "ải" Thượng viện.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne nhấn mạnh việc quốc hội thông qua kế hoạch này là kết quả của sự hợp tác nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và đảm bảo khả năng tự chủ năng lượng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Agnès Pannier-Runacher nêu rõ mục tiêu của chính phủ là đưa Pháp trở thành một quốc gia lớn không phát thải carbon. Vị quan chức này nhấn mạnh rằng kế hoạch xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân mới là khối công trình đầu tiên trong khuôn khổ dự án nhằm hồi sinh ngành công nghiệp hạt nhân trong nước.

Theo Bộ trưởng Pannier-Runacher, trong cuộc chạy đua nhằm khôi phục ngành này, các thủ tục hành chính cần được điều chỉnh linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi kéo dài thời hạn sử dụng các lò phản ứng hạt nhân hiện có hoặc để xây dựng các công trình mới.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Năng lượng Pháp, thông qua dự án xây mới 6 lò phản ứng hạt nhân, cơ quan chức năng đang triển khai một cuộc thử nghiệm khoa học và công nghiệp lớn nhất kể từ những năm 1970.

Trong dự án có tổng trị giá 52 tỷ euro (56 tỷ USD) này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt mục tiêu bắt đầu xây dựng lò phản ứng hạt nhân EPR2 thế hệ tiếp theo đầu tiên trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của ông vào tháng 5/2027.

Để ứng phó với khủng hoảng năng lượng, các quốc gia châu Âu đang thể hiện rõ nhu cầu “hồi sinh” điện hạt nhân dù trước đó đã có quyết định loại bỏ hoàn toàn hoặc lên lộ trình từ bỏ từng phần.

Đầu tháng 12 năm ngoái, Pháp đã tái khởi động dự án năng lượng hạt nhân ở Penly, Normandy. Theo Reuters, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho rằng tất cả các nước công nghiệp lớn ở châu Âu, bao gồm cả các quốc gia đã đưa ra lựa chọn khác, sớm muộn cũng sẽ quay trở lại với năng lượng hạt nhân.

Pháp cũng là quốc gia có tỷ lệ sử dụng điện hạt nhân cao nhất EU (68,9%), với 56 trong số hơn 100 lò phản ứng có thể hoạt động. Đầu năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát tín hiệu “xoay trục” khỏi các kế hoạch trước đó nhằm cắt giảm sự phụ thuộc của nước này vào năng lượng hạt nhân. Trước đó, Paris đặt mục tiêu cắt giảm năng lượng này xuống còn khoảng 50% vào năm 2035 so gần 70% sản lượng hiện nay.

Minh Hoa (t/h)