Thế giới

Anh triển khai kế hoạch B - đòn giáng mạnh vào các cửa hàng mùa Giáng sinh

Thủ tướng Anh từng cam kết sẽ vượt qua mùa đông năm nay mà không cần áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc lần thứ tư, tuy nhiên vẫn chuẩn bị kế hoạch B.

Hôm thứ Tư (8/12), Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố triển khai kế hoạch B trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Một số nội dung trong kế hoạch B bao gồm hướng dẫn chuyển sang làm việc tại nhà, yêu cầu chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19 ở các địa điểm lớn và mở rộng quy định đeo khẩu trang.

Thủ tướng Johnson đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế Covid-19 ở Anh vào hồi tháng 7 sau khi chiến dịch tiêm chủng được triển khai nhanh chóng.

Vào thời điểm ấy, ông cam kết sẽ vượt qua mùa đông mà không cần phong tỏa đất nước lần thứ tư, tuy nhiên vẫn chuẩn bị kế hoạch B (kế hoạch dự phòng) để ứng phó trong trường hợp đại dịch diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Boris Johnson nêu cảnh báo về biến thế Covid-19 Omicron mới vào thứ Tư (8/12) là “gia tăng nhanh hơn nhiều” so với biến thể Delta, các trường hợp nhiễm biến thể Omicron có thể tăng gấp đôi sau 2-3 ngày. Ông Johnson cho biết các bữa tiệc và hoạt động Giáng sinh có thể diễn ra nhưng kêu gọi mọi người “thận trọng”, đồng thời nhanh chóng thực hiện các mũi tiêm tăng cường.

Thủ tướng Anh nói thêm: “Cách tốt nhất để đảm bảo một Giáng sinh bình thường nhất có thể là thực hiện với Kế hoạch B”.

Cụ thể, quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp dụng rộng rãi tại các địa điểm công cộng kín như rạp hát, rạp chiếu phim,… từ thứ Sáu (10/12) trong khi yêu cầu chuyển sang hình thức làm việc tại nhà có thể được áp dụng vào thứ Hai (13/12).

NHS COVID Pass, ứng dụng giúp xác nhận người dân Anh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin hoặc có xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ, sẽ được triển khai tại các hộp đêm và các địa điểm lớn khác từ ngày 15/12. 

Thủ tướng Boris Johnson trong cuộc họp báo vào ngày 18/3/2021 tại London, Anh. Ảnh: Getty Images.

Mặc dù các biện pháp thắt chặt trong kế hoạch B là nhẹ hơn so với việc đóng cửa toàn quốc đã áp dụng trước đó, nhưng các biện pháp mới được cho là một "đòn giáng mạnh" đối với hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng ở trung tâm thành phố vào dịp lễ Giáng sinh.

Theo hãng tin SCMP, nhiều nhà lập pháp thuộc đảng Bảo thủ đã bày tỏ quan ngại về tác động của các hạn chế mới đối với nền kinh tế Anh, vốn đã sụt giảm 10% vào năm ngoái.

Giám đốc y tế của Anh, Giáo sư Chris Whitty thừa nhận mọi người có thể cảm thấy "thật không công bằng", nhưng điều đó “hoàn toàn khác so với việc mọi người thực sự biết chuyện gì đang xảy ra và sau đó đưa ra quyết định”.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid, hôm thứ Tư (8/12) cảnh báo đã ghi nhận 568 trường hợp Omicron tại nước này nhưng con số thực sự "có thể gần 10.000".

Nước Anh hiện ghi nhận hơn 10,6 triệu ca nhiễm và gần 146.000 ca tử vong vì Covid-19 kể từ khi dịch bắt đầu.

Khoảng 76% dân số Anh đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin Covid-19, trong đó 70% đã hoàn thành liệu trình tiêm chủng.

Thủ tướng Boris Johnson đã trấn an mọi người rằng các biện pháp hạn chế về Covid-19 sẽ không thể kéo dài mãi mãi và cần có các biện pháp để giải quyết tình trạng một tỷ lệ đáng kể dân số từ chối tiêm chủng. Đồng bảng Anh đã giảm mạnh khi tin tức về các biện pháp trong kế hoạch B sắp được áp dụng.

Hà Thanh (SCMP, Reuters, BBC)