Hồ sơ điều tra

Kẻ "giúp" sơn nữ sang Trung Quốc khóc nghẹn tại toà

Nhận mức án cao của pháp luật khi "giúp" sơn nữ bán sang Trung Quốc, Lương Thị Hoa khóc nghẹn tại phiên toà.

Ngày 25/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Thị Hoa (hay còn gọi Cốc Thị Đon, SN 1979, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán người. Tại phiên toà, Hoa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Hoa thì bị cáo có em gái tên Cốc Thị Hinh lấy chồng Trung Quốc. Vào tháng 4/2016, em gái của Hoa điện thoại rủ Hoa sang Trung Quốc chơi ít ngày. Ban đầu, vì sợ không có tiền đi nên Hoa từ chối.  Tuy nhiên, sau khi được Hinh gửi tiền về thì người phụ nữ này đồng ý đi sang Trung Quốc chơi.

Thời gian này, Lương Thị L., SN 1996 biết Hoa chuẩn bị sang Trung Quốc nên chủ động đề nghị đưa mình sang Trung Quốc lấy chồng. Cô gái này ngã giá chỉ lấy 90 triệu đồng. Nghe L. nói vậy, Hoa trao đổi với em gái.

Lương Thị Hoa khóc nghẹn khi nhận bản án cao của pháp luật. 

Sau khi bàn bạc với em gái xong, Hoa dẫn chị L. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Sau mấy ngày ở nhà Hinh, L. đồng ý lấy một người đàn ông Trung Quốc. Hinh đã bán L. cho người này với giá 192 triệu đồng. Hinh đưa cho chị gái 6,5 triệu đồng để về nước. Sau đó, Hinh gửi 90 triệu đồng về cho Hoa để trả cho bố mẹ chị L.

Tháng 10/2020, Lương Thị L. trở về Việt Nam. Đến ngày 11/8/2021, hành vi bán người của Hoa bị bại lộ. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này bị cáo hưởng lợi 6,5 triệu đồng. Hoa bị bắt giữ ngay sau đó.

"Bị cáo được chị L. nhờ đưa sang Trung Quốc, lại sẵn việc đi thăm em gái nên đã dẫn L. đi. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rồi. Mong HDXX  giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm về với gia đình", bị cáo Lương Thị Hoa nghẹn giọng nói. 

Bị hại không đến tham dự tòa nhưng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Hoa 4 năm tù về tội Mua bán người. Đối với Cốc Thị Hinh người trực tiếp bán L. cho người đàn ông Trung Quốc. CQĐT đã xác minh nhưng người này không có mặt tại địa phương. CQĐT sẽ tiếp tục xác minh khi có căn cứ sẽ xử lý sau.