An ninh - Hình sự

Kẻ đánh mù mắt nữ sinh để hiếp dâm bị tăng án 5 năm tù

Kẻ dùng đá đánh mù mắt nữ sinh để thực hiện hành vi hiếp dâm đã bị HĐXX phúc thẩm quyết định tăng án thêm 5 năm tù.

Báo Công Lý đưa tin, ngày 10/7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã sửa một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Thống (SN 1993, ngụ ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) về tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo đó, bị hại là cháu V.T.A.V (học lớp 10 Trường THPT Hàm Tân).

Thay vì thành khẩn thừa nhận hành vi của mình như phiên sơ thẩm trước đó, tại phiên phúc thẩm bị cáo lại kêu oan cho rằng không phạm tội hiếp dâm vì chưa giao cấu với nạn nhân.

Đại diện VKS tại tòa đã công bố các bút lục, lời khai của Thống tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và cho rằng hiếp dâm là tội được hình thành từ khi có các hành động nhằm giao cấu chứ không cần căn cứ đã giao cấu được hay chưa. Đại diện VKS đề nghị không áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo với bị cáo vì quanh co, chối tội. Đồng thời khẳng định tội ác mà Thống gây ra cho nạn nhân là đặc biệt nghiêm trọng nên cần một mức án tương xứng, đủ sức răn đe.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm đã tuyên Thống mức án 20 năm tù giam, tăng 5 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin theo cáo trạng, chiều 19/10/2018, sau khi nhậu xong, Thống chạy xe máy ra trước Trường PTTH Hàm Tân. Tại đây, đối tượng gặp bé V. (15 tuổi, học sinh lớp 10) và người bạn cùng lớp đang đợi xe nên đề nghị chở hai bé về nhà. Thấy trời mưa và tối nên hai nữ sinh nhận lời.

Đối tượng Thống tại tòa.

Bạn của V. xuống xe về nhà thì Thống rủ bé V. uống cà phê. V. không đồng ý nên Thống tăng tốc chạy về hướng thị xã La Gi. Sợ hãi, bé V. la hét, cầu cứu nhưng do trời mưa, đường vắng nên không ai nghe thấy.

Trên đường vào nghĩa trang Tân Tạo (phường Tân An, thị xã La Gi), Thống chạy xe vào bãi đất trống thì dừng xe. Bé V. bỏ chạy đã bị Thống nắm tóc, đánh nhiều cái vào mặt và dùng chân đạp vào người nhằm khống chế để giở trò đồi bại. V. vẫn chống cự quyết liệt.

Phát hiện có ánh đèn xe chạy vào nghĩa địa, Thống đè nạn nhân xuống dùng tay bịt miệng đồng thời nhặt một cục đá đập liên tiếp vào mắt trái và vùng mặt của V. rồi lên xe nổ máy bỏ đi.

Nạn nhân lết vào nhà một người dân và được chở đi cấp cứu. Các bác sĩ đành bỏ mắt trái của V. do vết thương quá nghiêm trọng.

Theo kết luận giám định, vết thương mắt trái của nạn nhân vỡ nhãn cầu đã được phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu và ba vết thương trên vùng mặt với tỉ lệ tổn thương cơ thể 56%.

Mộc Miên (T/H)