An ninh - Hình sự

Kẻ cướp hàng loạt tiệm vàng ở Tp.Thủ Đức sa lưới

Qua đấu tranh, công an còn xác định Huy không chỉ thực hiện vụ cướp ở tiệm vàng K.L. mà còn thực hiện nhiều phi vụ tương tự khác.

Chiều 11/5, Công an Tp.Thủ Đức, Tp.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Khắc Huy (SN 1980, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vfo hoảng 14h50 ngày 4/5, anh Huỳnh Duy Khánh (quê Cà Mau) nhân viên tiệm vàng K.L. (đường số 7, KP3, phường Phước Bình, Tp.Thủ Đức) đang ngồi trông coi tiệm thì một người khách khoảng 40 tuổi dừng xe máy trước tiệm, yêu cầu anh Khánh cho xem 2 sợi dây chuyền vàng 24K. Anh Khánh đưa 2 sợi dây chuyền vàng cho khách lựa chọn. Khi anh Khánh vừa quay lưng đi, vị khách này đã cầm 2 sợi dây chuyền vàng bỏ chạy ra xe nổ máy tẩu thoát. Quá nhanh, anh Khánh không kịp trở tay, chỉ hô hoán.

Thông tin được trình báo lên Công an Tp.Thủ Đức. Theo trình báo của nạn nhân, 2 sợi dây chuyền vàng trên nặng khoảng 4 lượng, trị giá 200 triệu đồng. Khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, Đội Cảnh sát hình sự-Công an Tp.Thủ Đức xác định đây là đối tượng liên tục sử dụng thủ đoạn vào các tiệm vàng giả bộ xem hàng rồi lợi dụng nhân viên sơ hở cướp tẩu thoát bằng xe gắn máy.

Đối tượng thường đi xe tay ga hiệu Airblade, phía sau đuôi xe luôn gắn một thùng hàng bằng sắt.  Không chỉ ở Tp.Thủ Đức mà tại nhiều quận huyện, Công an các quận huyện cũng nhận được trình báo về các vụ cướp giật với thủ đoạn như trên.

Công an Tp.Thủ Đức đã tập trung lực lượng, phối hợp với Công an các phường, Công an các quận lân cận trích xuất camera an ninh, camera nhà dân để định hướng vị trí đối tượng ẩn náu. Ngày 10/5, trinh sát đã tìm ra nơi ẩn náu của đối tượng tại đường số 5, tổ 8, KP1, phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức.

Hình ảnh Huy tiếp cận các tiệm vàng được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Công an nhân dân. 

Khi thấy đối tượng đã vào đúng căn nhà nghi vấn đã bị khép chặt vòng vây, công an ập vào. Nguyễn Khắc Huy, đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp đã tra tay vào còng số 8. Huy thừa nhận  “đơn độc” gây ra các vụ cướp, cướp giật tại các tiệm vàng bằng cùng một thủ đoạn.

Huy từng có nhà ở quận 6 nhưng đã bán, về phường Phú Hữu (Tp.Thủ Đức) mua nhà sống cùng vợ và 3 người con. Cách đây 2 năm, với thủ đoạn tương tự, Huy đã cướp giật thành công 2 lượng vàng tại một tiệm vàng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Tp.Thủ Đức rồi ngưng hoạt động.

Dịch Covid-19 bùng phát, Huy không có tiền nên tiếp tục nảy sinh ý định đi cướp giật. Huy chọn các tiệm vàng không có bảo vệ, ít nhân viên trông coi để thực hiện hành vi của mình.

Để nhân viên tiệm vàng không nghi ngờ, trên xe của Huy luôn gắn một thùng sắt. Khi đến nơi Huy giả vờ thùng hàng nặng, không để trên xe được mà phải tháo ra để xuống đất. Với hành động này chẳng nhân viên tiệm vàng nào nghi ngờ Huy sẽ là đối tượng cướp tài sản. Hồi đầu tháng 3, Huy đã thực hiện thành công vụ cướp 1,2 lượng vàng tại một tiệm vàng trên phường Long Phước.

Công an Tp.Thủ Đức nghi ngờ Huy đã thực hiện nhiều vụ cướp, cướp giật tại các tiệm vàng chứ không chỉ 3 vụ đã khai nhận nên tiếp tục điều tra mở rộng. Yêu cầu ai là nạn nhân của Huy đến Công an Tp.Thủ Đức trình báo để công an củng cố chứng cứ, xử lý.

Han (t/h từ Công an nhân dân, Người Lao Động)