An ninh - Hình sự

Kẻ cầm đầu Phòng chat thứ N bị kết án tổng cộng 45 năm tù

Cho Joo Bin (25 tuổi), kẻ điều hành "Phòng chat thứ N" vừa bị kết án thêm 5 năm tù vì che giấu khoản tiền kiếm được từ hành vi phạm tội.

Theo Yonhap News, hôm 4/2, Tòa án quận trung tâm Seoul đã ra phán quyết tăng thêm 5 năm tù đối với Cho Joo Bin vì phạm tội che giấu khoản tiền khoảng 108 triệu won (96.500 USD) thu được bằng cách bán các hình ảnh bạo lực, khiêu dâm trên phòng chat Telegram.

Đối tượng cũng bị kết tội phát tán tài liệu lạm dụng tình dục 18 phụ nữ và 7 bé gái trên các phòng trò chuyện vào tháng 11/2019 và tháng 3/2020.

Kẻ cầm đầu "Phòng chat thứ N" bị kết án 45 năm tù vì phạm tội nghiêm trọng với nhiều nạn nhân nhưng không có dấu hiệu hối cải.

Ngoài ra nam thanh niên 25 tuổi còn bị cấm làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong 5 năm. Đồng thời phải hoàn thành 40 giờ giáo dục tội phạm tình dục và đeo vòng đeo tay điện tử theo dõi suốt 5 năm.

Cho Joo Bin phải chịu hình phạt nghiêm khắc vì phạm tội nghiêm trọng nhưng không có thái độ hối cải.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Cho đã bị kết án 40 năm tù vì tội Sản xuất và phân phối bóc lột tình dục trẻ vị thành niên. Y chính là kẻ điều hành Phòng chat tiến sĩ, một phần trong Phòng chat thứ N từng gây bão dư luận xã hội cũng như "đe dọa" làng giải trí Hàn Quốc.

Cho bị buộc tội đã tống tiền 74 nạn nhân nữ, bao gồm cả trẻ vị thành niên, quay phim khiêu dâm sau đó bán và phát tán nội dung đó thông qua mạng xã hội, cụ thể là cho các thành viên của “Baksabang”, một phòng trò chuyện trực tuyến do hắn tạo ra trên Telegram.

Một số nguồn tin cho rằng các nghệ sĩ nữ nổi tiếng cũng là nạn nhân của phòng chat. Ngoài ra, các vận động viên, nam nghệ sĩ cũng được cho là thành viên của phòng chat này.

Như vậy cộng với bản án mới nhất tổng hình phạt mà kẻ điều hành "phòng chat thứ N" phải chấp hành là 45 năm tù sau hàng loạt tội ác tình dục đối với phụ nữ.

Vụ án “Phòng chat thứ N” bị phanh phui vào hồi tháng 3/2020 đã dư luận Hàn Quốc vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ khắp. Hàng triệu người đã tham gia ký đơn yêu cầu chính quyền công khai danh tính của nhóm tội phạm và điều tra không chỉ những kẻ tổ chức mà cả những ai tham gia.

Minh Hoa (t/h)