Kinh tế vĩ mô

JICA cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chống dịch và phục hồi kinh tế

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng nhằm đáp ứng tăng trưởng kinh tế, JICA sẽ tăng cường năng lực nghiên cứu với một số trường ĐH tại Việt Nam.

Vào sáng ngày 21/10, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã tổ chức Họp báo giữa kỳ Năm tài khóa 2021, với mục đích tổng kết các hoạt động và thành tựu đạt được của JICA Việt Nam từ tháng 4 đến tháng 9/2021.

Tại họp báo, ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam đã công bố một số thành tựu nổi bật của JICA, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ Việt Nam đối phó đại dịch Covid-19.

Cụ thể, trong suốt đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam, JICA đã viện trợ lượng trang thiết bị y tế trị giá khoảng 150 triệu Yen cho Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng với đó hỗ trợ tăng cường năng lực điều tra và giám sát bệnh truyền nhiễm cho cán bộ, công chức tại 5 tỉnh biên giới. 

Bên cạnh hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, JICA Việt Nam cũng đã đạt được một số kết quả đáng kể trong các dự án về cơ sở hạ tầng. Dự án xây dựng tuyến số 1 đường sắt đô thị tại Tp.Hồ Chí Minh đã hoàn thành hơn 80% tiến độ và đưa được 7 đoàn tàu về Việt Nam.

Bên cạnh đó, JICA cũng đã góp phần hoàn thành khảo sát nghiên cứu Dự án Phát triển cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng, mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim và ký Thỏa thuận cho vay Dự án Điện gió 144 MW tại tỉnh Quảng Nam. 

Một toa tàu dành cho đường sắt đô thị Tp.HCM được đưa lên xe siêu trường siêu trọng. Ảnh: MAUR

Tuy nhiên, theo ông Shimizu, do ảnh hưởng của đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam mà một số hoạt động hỗ trợ JICA Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đáng kể, ví dụ như việc đưa sinh viên và tu nghiệp sinh Việt Nam sang Nhật Bản học tập đã bị gián đoạn và phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. 

Về định hướng hoạt động trong thời gian tới, ông Shimizu cho biết JICA sẽ chú trọng hỗ trợ Việt Nam đối phó với đại dịch Covid-19 và hồi phục kinh tế hậu đại dịch, phù hợp với chủ trương cân bằng giữa chống dịch và phát triển kinh tế của chính phủ Việt Nam.

Về đối phó với đại dịch, JICA sẽ giúp tăng cường hệ thống y tế nòng cốt, hỗ trợ đào tạo nhân lực và trang thiết bị như đã thực hiện trong thời gian vừa qua. 

Còn về mặt kinh tế, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng nhằm đáp ứng tăng trưởng kinh tế và dân số, JICA sẽ tiếp tục hợp tác tăng cường năng lực nghiên cứu với một số trường đại học như Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Việt Nhật (VJU) và nghiên cứu các chương trình hợp tác hỗ trợ tài chính với Chính phủ Việt Nam.

Kết thúc buổi họp báo, ông Shimizu Akira cho biết quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử và JICA sẽ nỗ lực hơn nữa đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.