Thế giới

Israel tăng cường an ninh sau loạt tấn công khủng bố

Nội các Chính phủ Israel hôm 30/3 đã thông qua một loạt biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh trước làn sóng tấn công khủng bố trong vòng 1 tuần qua tại nước này.

Thông báo của Thủ tướng Naftali Bennett cho hay, Israel đang và sẽ triển khai một loạt biện pháp an ninh, trong đó có việc thành lập một lữ đoàn cảnh sát biên giới mới - biện pháp được Thủ tướng Bennett coi là quyết định chiến lược dựa trên bài học từ Chiến dịch Người bảo vệ bức tường (Chiến tranh Gaza tháng 5/2021).

Tất cả binh sĩ đã thông qua huấn luyện tác chiến cơ bản (từ cấp độ 3 trở lên) sẽ phải mang vũ khí của mình về nhà trong các ngày cuối tuần; không hạn chế nguồn lực từ chính phủ cho việc tăng cường lực lượng tới khu vực biên giới với Bờ Tây.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cũng mở rộng thu thập tin tình báo nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Bên cạnh đó, Thủ tướng Bennett cũng kêu gọi tất cả công dân Israel sở hữu súng mang theo người khi ra đường để sẵn sàng sử dụng khi cần.

"Chúng ta đang chứng kiến một làn sóng khủng bố chết người và chúng ta sẽ vượt qua, tương tự các làn sóng trước đây", ông Bennett nêu rõ trong thông báo ghi hình sẵn tại nhà do đang phải cách ly vì mắc Covid-19.

Trong vòng 1 tuần qua đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Israel do những phần tử được truyền cảm hứng bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện. Vụ đầu tiên xảy ra ở thành phố miền Nam Beersheva hôm 22/3 khi một kẻ tự nhận là có cảm tình với IS dùng dao đâm khiến hai người bị thương và lái xe ô-tô đâm khiến 4 người chết.

Trong khi đó, IS lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công khủng bố đêm 27/3 ở thành phố Hadera, miền Trung Israel, khiến 4 người chết. Cảnh sát Israel đã bắt giữ 12 nghi can có liên hệ với IS đã gây ra hai vụ tấn công ở Beersheva và Hadera; nhận định, có khả năng hàng trăm người ở Israel có cảm tình với IS.

Đêm 29/3 tiếp tục xảy ra 2 vụ xả súng ở Ramat Gan và một vụ ở Bnei Brak phụ cận thành phố Tel Aviv, khiến 5 người thiệt mạng. Một tay súng được xác định là thành viên của một nhóm khủng bố đã điều khiển xe mô-tô và nổ súng vào người đi đường. Đối tượng này từng làm việc bất hợp pháp tại một công trường xây dựng ở Bnei Brak. Đối tượng tấn công đã bị lực lượng chức năng vô hiệu hóa.

Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz ngày 30/3 nhấn mạnh, Israel đang phải đối mặt với làn sóng khủng bố lớn. Trước đó, ông Gantz đã ra lệnh điều động 1.000 binh sĩ hỗ trợ lực lượng cảnh sát để ứng phó với thách thức an ninh này. Bộ trưởng Gantz khẳng định, "nếu cần thiết, chúng tôi sẽ ra lệnh động viên hàng nghìn quân dự bị".

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Nhân Dân)