Tiêu điểm thế giới

Nóng: Israel tấn công mạng lưới đường hầm của Hamas bằng 100 quả bom dẫn đường

Mạng lưới đường hầm của phong trào Hamas ở Dải Gaza đã bị tấn công dữ dội. Không quân Israel được cho là đã sử dụng 100 quả bom thông minh để tấn công mạng lưới này.

Màn đáp trả dữ dội 24 giờ qua

Ngày 16/5, Không quân Israel đã ném bom mạng lưới đường hầm của phong trào Hamas ở Dải Gaza để đáp trả cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào Tel Aviv.

Trước đó, Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam đã phóng hàng chục quả tên lửa vào Tel Aviv và vùng ngoại ô lúc nửa đêm ngày 15/5. Hầu hết các tên lửa đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Vòm Sắt. Tuy nhiên, một số quả tên lửa đã vượt qua và tấn công vào Tel Aviv. Đến nay, cuộc tấn công vẫn chưa được báo cáo về thiệt hại và thương vong.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn tên lửa.

Ngay sau đó, các máy bay chiến đấu của Israel đã đáp trả bằng cách tấn công mạng lưới đường hầm của Hamas. Có một mạng lưới đường hầm do Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam xây dựng bên dưới Gaza. Mạng lưới đường hầm này được cho là đã trở thành mục tiêu tấn công của 100 quả bom dẫn đường thông minh.

Israel liên tục không kích để đáp trả Hamas.

Các cuộc không kích của Israel cũng nhằm vào: Nơi ở của Yahya Sinwar, Chủ nhiệm cục Chính trị Hamas; nơi ở của Muhammad Sinwar, Trưởng phòng Hậu cần và Nhân lực của Hamas; văn phòng của Samah Sarag, Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển của cục Chính trị Hamas; nơi ở của Youssef Abel-Wahab, chỉ huy Tiểu đoàn Hamas Zeitoun; nơi ở của Ahmad Abd El Aal, một quan chức cấp cao của Cục Tình báo Quân sự Hamas; nơi ở của chỉ huy Tiểu đoàn Hamas Jabalia.

Quân đội Israel cũng tuyên bố, hơn 40 địa điểm phóng tên lửa ở Dải Gaza cũng đã bị tấn công trong 24 giờ qua.

Bạo lực "cực kỳ kinh hoàng”

Ngày 16/5, ngay khi cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình Trung Đông bắt đầu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc "ngừng ngay lập tức" xung đột giữa Israel và Palestine.

Ông Guterres nhấn mạnh tình trạng bạo lực là "cực kỳ kinh hoàng” khi các cuộc giao tranh những ngày qua đã làm gần 200 người thiệt mạng.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo rằng xung đột giữa Israel và Palestine có thể đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng không thể kiểm soát. "Nó có thể mở ra một sự bất ổn an ninh không thể kiểm soát cũng như khủng hoảng nhân đạo. Làm gia tăng hơn nữa chủ nghĩa cực đoan và không chỉ ở Israel, Palestine mà còn ở cả khu vực", ông cho biết.

Ông Guterres lên án tình trạng bạo lực trong ngày 16/5 khi các cuộc không kích đã làm ít nhất 40 người Palestine thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đây là con số thương vong nặng nề nhất kể từ khi xung đột leo thang.

"Vòng xoáy phá hủy, khủng bố và đẫm máu vô nghĩa này phải dừng lại ngay lập tức", ông Guterres nhận định.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng chỉ trích cuộc không kích phá hủy tòa nhà đặt văn phòng các hãng truyền thông Al-Jazeera và AP ở Dải Gaza mà Israel đã thực hiện ngày 15/5.

 

Không quân Israel không kích các toà nhà ở Dải Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến này, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cáo buộc Israel đã phạm "tội ác chiến tranh và chống lại loài người”.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan lại đổ lỗi cho Hamas. Ông tuyên bố, cuộc xung đột là hành động "lên kế hoạch từ trước" của Hamas. Phong trào này thực hiện các cuộc tấn công nhằm gia tăng quyền lực chính trị.

Israel không dừng lại

Thủ tướng Israel cũng đã phát đi thông điệp rắn. Ông tuyên bố sẽ khiến Hamas phải trả giá. Israel sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch với sự tham gia của đầy đủ các lực lương. Như vậy, xung đột giữa Israel và Palestine sẽ chưa thể hạ nhiệt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông phát biểu: "Chúng tôi đang hành động ngay bây giờ để khôi phục lại sự bình yên cho các bạn, những công dân của Israel. Sẽ mất nhiều thời gian”.

Thủ tướng cũng tuyên bố, toà nhà có văn phòng của các hãng thông tấn AP, Al Jazeera và các cơ quan truyền thông khác là một mục tiêu hợp pháp. Israel có bằng chứng để chứng minh điều đó.

Ông Netanyahu nhấn mạnh, thương vong của thường dân trong những cuộc tấn công của Israel là kết quả của việc Hamas đã tiến hành các cuộc tấn công từ các khu dân cư.

Xung đột giữa Israel và Palestine đã leo thang vô cùng cẳng thẳng. Theo số liệu của Sputniknews, tính đến 16/5, khoảng 2.900 quả rocket đã được phóng vào Israel từ Dải Gaza. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nhà nước Israel báo cáo 10 người đã thiệt mạng, 50 người bị thương nặng và hàng trăm người bị thương nhẹ.

Kể từ khi xung đột bùng nổ, các cuộc không kích của Israel đã cướp đi sinh mạng của 202 người Palestine, trong đó có 53 trẻ em và 31 phụ nữ. Hơn 5.500 người khác bị thương, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza.

HOÀ AN (Theo SN, CN)