Thế giới

Israel khẳng định sẽ không bán vũ khí cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Ukraine đang ngỏ ý hợp tác phòng không, còn Nga dọa cắt quan hệ.

Israel sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng đã đề nghị giúp phát triển hệ thống cảnh báo phòng không, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết hôm 19/10.

“Chính sách của chúng tôi đối với Ukraine sẽ không thay đổi: Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và sát cánh với phương Tây, chúng tôi sẽ không cung cấp các hệ thống vũ khí. Chúng tôi đã yêu cầu người Ukraine chia sẻ thông tin về nhu cầu của họ và đề nghị hỗ trợ phát triển một hệ thống cảnh báo sớm” giúp giảm thương vong cho dân thường trước các vụ tấn công tên lửa, ông Gantz cho biết.

Bộ trưởng Gantz đưa ra các bình luận trong một cuộc họp báo trước Đại sứ các nước thành viên EU tại Israel.

Vị Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Israel đã gửi yêu cầu tới Kiev để chia sẻ thông tin về nhu cầu cảnh báo phòng không của đất nước và sau khi nhận được thông tin, “chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ phát triển một hệ thống cảnh báo sớm để cứu mạng dân thường”.

Tuy nhiên, do những gì mà ông gọi là “hạn chế” và “một loạt các cân nhắc về hoạt động”, ông nhấn mạnh rằng Israel sẽ không chuyển giao bất kỳ hệ thống vũ khí nào cho Ukraine.

Ông Gantz đưa ra bình luận sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm 18/10 ngỏ ý muốn Israel trang bị cho Kiev các hệ thống phòng không.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói chuyện với Đại sứ các quốc gia EU, ngày 19/10/2022. Ảnh: Times of Israel

Ông Kuleba nói: “Nếu chính sách của Israel thực sự là nhất quán chống lại các hành động phá hoại của Iran, thì đã đến lúc Israel phải công khai đứng về phía Ukraine”.

Israel đã từ chối cung cấp bất kỳ nền tảng quân sự nào cho Ukraine do lo ngại nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự hợp tác của Israel và Nga trong vấn đề Syria.

“Israel ủng hộ và sát cánh với Ukraine, NATO và phương Tây - đây là điều chúng tôi đã từng tuyên bố và ngày hôm nay được lặp lại một lần nữa”, ông Gantz nói. “Tôi dự định xem xét và phê duyệt một gói hỗ trợ bổ sung, như chúng tôi từng làm trước đây”.

Phát biểu với Đài phát thanh Kol Chai vào tối ngày 18/10, ông Gantz một lần nữa khẳng định lại chính sách của Israel.

Ông nói: “Tôi với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng - chịu trách nhiệm về việc xuất khẩu vũ khí của Israel - muốn nói rõ rằng chúng tôi không bán vũ khí cho Ukraine”.

Một người đàn ông được nhìn thấy tại nơi xảy ra vụ nổ sau một cuộc tấn công quân sự ở thủ đô Kiev của Ukraine, ngày 17/10/2022. Ảnh: Times of Israel

Lập trường của Israel đã khiến Ukraine nổi giận.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, một người gốc Do Thái, đã nhiều lần chỉ trích Israel vì đã không kiên quyết phản đối sự gây hấn của Nga.

Tuy nhiên, lập trường của Israel đã phát triển trong những tháng gần đây, từ gần như trung lập đến lên án mạnh mẽ hơn đối với Nga.

Hôm 17/10, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cáo buộc rằng “Israel dường như đã sẵn sàng cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev”.

“Một bước đi rất liều lĩnh. Nó sẽ phá hủy tất cả các mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia của chúng ta”, ông Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

Minh Đức (Theo Jerusalem Post, Arab News)