Tiêu điểm thế giới

IS điên cuồng cắt đứt “nguồn máu”, Nga triển khai cùng lúc 2 "con bài"

IS đang điên cuồng trỗi dậy tại nhiều khu vực. Nga đang có những nước cờ dài hơi nhằm chấm dứt cuộc chiến với khủng bố ở Syria.

Nỗ lực cắt đứt nguồn cung ứng dầu

Ngày 29/6, những kẻ khủng bố IS đã tấn công một đoàn xe chở dầu ở vùng nông thôn phía đông Raqqa, khu vực đông bắc của Syria.

Hãng thông tấn của nhóm khủng bố, Amaq tuyên bố, các xe chở dầu của Lực lượng Dân chủ Syria đang di chuyển từ các mỏ dầu đến các khu vực do chính phủ hậu thuẫn.

Khủng bố IS thường xuyên tấn công vào các đoàn xe chở dầu.

Theo Amaq, 5 xe chở dầu đã hư hại sau khi bị các tay súng thuộc mạng lưới IS tấn công bằng súng máy. Một số tài xế cũng đã bị thương trong vụ tấn công.

Các xe chở dầu này thuộc sở hữu của tập đoàn Katerji, một công ty của Syria chuyên vận chuyển dầu từ các mỏ dầu ở đông bắc Syria (tất cả đều do Lực lượng Dân chủ Syria nắm giữ) cho chính phủ Damascus.

Hai năm trước, các phần tử thuộc mạng lưới khủng bố IS ở đông bắc và miền trung Syria bắt đầu nhắm mục tiêu vào các chuyến xe chở dầu trên đường đến các khu vực do chính phủ nắm giữ. Các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng thời gian Mỹ thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Damascus.

Khủng bố IS dường như đang cố gắng cắt nguồn cung cấp dầu từ phía đông bắc Syria cho chính phủ Damascus. Dầu vốn được coi là “nguồn máu” không thể thiếu của Syria, thế nên chính phủ Syria đã làm mọi thứ có thể để đảm báo “nguồn máu” này được thông suốt. Tuy nhiên, cho đến lúc này, các cuộc tấn công của khủng bố IS đạt được rất ít thành công. Cả Lực lượng Dân chủ Syria và lực lượng chính phủ đều đã hộ tống và canh gác các chuyến hàng hiệu quả.

Không kích dữ dội

Trong những ngày qua IS, tấn công dữ dội tại nhiều khu vực. Theo Đài quan sát Syria, khủng bố IS đã liên tục triển khai 20 cuộc tấn công ở Deir Ezzor, al-Hasakah, Aleppo và al-Raqqah khiến 16 người thiệt mạng. Các phần tử khủng bố cũng đã thực hiện nhiều cuộc ám sát trong tháng 6 khiến 271 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ngày 1/7, tờ SF cho biết, trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của khủng bố Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và quân chính phủ đã tăng cường các chiến dịch trấn áp. Theo đó, hơn 50 tay súng của khủng bố đã thương trong các chiến dịch trấn áp phối hợp giữa lực lượng Nga và Syria.

Trong tháng 6, Nga đẩy mạnh các cuộc không kích để truy quét khủng bố.

Trong tháng 6, Nga đã triển khai 1.350 cuộc không kích vào nơi trú ẩn của khủng bố. “Hầu hết những kẻ khủng bố bị giết ở các sa mạc Raqqa, Deir Ezzor, Homs và tam giác Hama-Aleppo-Raqqa”, một báo cáo của Đài quan sát Syria cho biết.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga liên tục hỗ trợ quân chính phủ Syria trong các chiến dịch trấn áp khủng bố IS ở miền trung Syria hơn một năm qua. Quân đội Ả Rập Syria sẽ triển khai các chiến dịch trên bộ và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga hỗ trợ từ trên không.

Hầu hết các phần tử IS ở miền trung Syria đã trú ẩn trong sa mạc Homs, nằm giữa phía đông Homs và tây Deir Ezzor. Những kẻ khủng bố được cho là nhận được tiếp tế từ các máy bay chiến đấu do Mỹ hậu thuẫn đóng tại khu vực đông nam al-Tanf.

Mặc dù chịu tổn thất nặng nề, các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố IS vẫn tiến hành các cuộc tấn công. Hầu hết các cuộc tấn công gần đây của khủng bố đều diễn ra ở phía đông Homs và phía đông Hama.

Tăng cường khả năng chiến đấu cho không quân Syria

Cuộc chiến chống lại khủng bố có thể sẽ không thể kết thúc sớm và để tăng cường lợi thế trên chiến trường, Nga đang đẩy mạnh hơn nữa công tác huấn luyện cho lực lượng quân chính phủ.

Cách đây vài giờ, Bộ quốc phòng Nga và TV Zvezda đã chia sẻ video quay lại cảnh, các phi công mới của Syria tham gia huấn luyện với máy bay chiến đấu L-39 Albatros. Đây là loại máy bay có hiệu suất chiến đấu cao. Lực lượng Không quân Ả Rập Syria đã sử dụng loại máy bay chiến đấu này trong các nhiệm vụ hỗ trợ trên không và tấn công mặt đất kể từ năm 2012.

Hỗ trợ của Nga rất quan trọng đối với sự tồn tại của Lực lượng Không quân Ả Rập Syria, bởi đơn vị này có nguồn lực rất hạn chế. Bộ Quốc phòng Nga đã làm việc để hồi sinh khả năng chiến đấu của Lực lượng Không quân Ả Rập Syria kể từ khi Nga bắt đầu thực hiện các chiến dịch chống khủng bố ở Syria năm 2015.

Trong 2 năm qua, Nga đã tăng cường hỗ trợ Lực lượng Không quân Ả Rập Syria. Năm 2020, Syria nhận được một lô máy bay chiến đấu Mig-29 mới từ Nga. Năm 2021, một số máy bay trực thăng quân sự Ka-226T cũng đã được cung cấp. Lực lượng Không quân Ả Rập Syria cũng bắt đầu nâng cấp các máy bay ném bom chiến đấu Su-22M4 cũ với sự hỗ trợ của Nga.

Nga đã và đang có những hỗ trợ tương tự đối với các đơn vị khác của Quân đội Ả Rập Syria cũng như các nhóm dân quân thân chính phủ.

HOÀ AN (Theo SH, SF)