Tiêu điểm thế giới

Iraq tuyên bố không để Mỹ lợi dụng làm "bàn đạp" tấn công Iran

Tổng thống Barham Salih cảnh báo Washington về việc nước này luôn vội vã tiến hành một cuộc chiến mà không nghĩ đến hậu quả tiềm tàng.

Có những lo ngại về việc mọi tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ bị kéo vào cuộc chiến với Iran.

Baghdad sẽ không cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự của mình để tiến hành một cuộc tấn công vào Iran, Tổng thống Iraq nhấn mạnh.

“Chúng tôi không muốn lãnh thổ của mình trở thành địa điểm cho bất kỳ hành động thù địch nào với các nước láng giềng, kể cả Iran”, Tổng thống Barham Salih nói với CNN, lưu ý rằng không có thỏa thuận giữa Baghdad và Washington có thể khiến Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng ông có thể làm như vậy.

Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ từng tuyên bố, khoảng 5.000 binh sĩ nên ở lại Iraq để theo dõi sát sao Iran.

Theo RT, mặc dù ông Trump hiện tại chưa cho thấy khả năng sử dụng Iraq làm bàn đạp để tấn công Iran, nhưng nếu xung đột quy mô lớn nổ ra, rất có thể các tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ bị kéo vào cuộc đối đầu.

Mỹ đã chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công trả đũa chống lại Tehran vào tuần trước sau khi nước này bắn hạ máy bay do thám RQ-4 Global. Tổng thống Trump cho biết, ông đã quyết định hủy cuộc tấn công vì lo ngại 150 người ở Iran có thể thiệt mạng.

Tuy nhiên, hôm 25/6, ông Trump đã đe dọa Iran sẽ bị “xóa sổ”, nếu tấn công bất cứ thứ gì của người Mỹ. “Tôi sẽ không cần một chiến lược để rút lui”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Iraq Salih nhớ lại trải nghiệm cay đắng về cuộc xâm lược của Mỹ đối với đất nước mình, cảnh báo Washington về việc nước này luôn vội vã tiến hành một cuộc chiến mà không nghĩ đến hậu quả tiềm tàng.

“Thật dễ dàng để bắt đầu một cuộc chiến, nhưng rất, rất khó để kết thúc nó”, ông cho biết.