Thế giới

Iran sắp đưa vào hoạt động UAV tầm xa có thể mang theo 13 quả bom

Máy bay không người lái (UAV) mới mang tên "Gaza", sở hữu sải cánh dài 21m, nặng 3,1 tấn, có thể mang theo 13 quả bom và đạt tốc độ 350km/h.

Ngày 18/4, Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) vừa thử nghiệm thành công một máy bay không người lái (UAV) thân rộng mới và chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức.

Theo TTXVN, UAV mới được đặt tên là "Gaza", sải cánh dài 21m, nặng 3,1 tấn và có khả năng chở theo khối lượng lên đến 500kg. Máy bay có thể hoạt động liên tục đến 35 giờ, với tầm bay 2.000km và độ cao tối đa đạt 10.688m. Gaza có khả năng mang theo 13 quả bom và đạt tốc độ 350km/h.

UAV này có thể được triển khai cho nhiều nhiệm vụ tác chiến, giám sát, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ trinh sát khác. Nguồn tin quân sự Iran cho biết, UAV mới được kỳ vọng sẽ cải thiện ưu thế của tình báo IRGC và khả năng đối phó với các mối đe dọa của kẻ thù.

Cùng ngày, tại một cuộc duyệt binh quân sự, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo rằng, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm mục tiêu vào trung tâm Israel nếu Nhà nước Do Thái có hành động chống lại Tehran, theo Reuters.

Lời cảnh báo của ông Raisi diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới vẫn đang bị đình trệ.

Israel tuyên bố sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào với Tehran và có thể sẽ có các biện pháp đơn phương chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran.

"Chế độ Israel, hãy nhớ rằng, nếu bạn có động thái dù là nhỏ nhất chống lại nước chúng tôi, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào trung tâm của chế độ Israel", ông Raisi phát biểu.

Lễ duyệt binh được Tehran tổ chức nhằm đánh dấu ngày truyền thống của quân đội Iran. Các quân nhân diễu hành qua lễ đài với các trực thăng bay trên đầu và lực lượng nhảy dù tiếp đất gần khu lăng mộ cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini, người sáng lập ra nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tên lửa, phương tiện bọc thép, máy bay giám sát không người cũng xuất hiện trong lễ duyệt binh.

Trong thời gian qua, Iran đã cáo buộc Israel thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của chương trình hạt nhân Iran và làm các nhà khoa học hạt nhân của Tehran thiệt mạng. Israel hoặc là bác bỏ hoặc là không xác nhận những cáo buộc này.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Dân Trí)