Tiêu điểm thế giới

Iran sẵn sàng bồi thường vụ bắn rơi máy bay Ukraine làm 176 người thiệt mạng

Ngày 5/6, Đại sứ quán Iran tại Ukraine cho biết, nước này sẵn sàng bồi thường 150.000 USD cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ Iran bắn rơi máy bay của Ukraine.

Trong thông báo được Đại sứ quán Iran công bố trên trang Facebook của mình sau vòng đàm phán thứ 3 về vụ rơi máy bay có đoạn: "Phái đoàn Iran tuyên bố sẵn sàng bồi thường cho gia đình những người Ukraine thiệt mạng trong thảm kịch, số tiền 150.000 USD cho mỗi nạn nhân, theo nghị quyết của Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran, và yêu cầu phái đoàn Ukraine báo tin này cho thân nhân những người Ukraine đã mất".

Hiện trường vụ tai nạn.

Vòng đàm phán thứ 3 giữa Ukraine và Iran về vụ máy bay của Ukraine International Airlines bị bắn rơi gần Tehran năm 2020 diễn ra tại Kiev từ ngày 2/6-3/6.

Trong quá trình đàm phán, hai bên cũng thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tố tụng hình sự và kỹ thuật, bao gồm hàng không và an toàn bay cũng như báo cáo cuối cùng của Iran về thảm kịch.

Chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine International Airlines bị bắn rơi khi vừa cất cánh từ sân bay ở Tehran vào ngày 8/1/2020.

Vài ngày sau đó, Iran thừa nhận đã bắn rơi máy bay này bằng 2 quả tên lửa đất đối không vì cho rằng máy bay là tên lửa hành trình do Mỹ phóng để tấn công Iran.

Vụ việc xảy ra cùng ngày với vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công 2 căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq, trả đũa việc Mỹ không kích khiến chỉ huy đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani thiệt mạng vài ngày trước đó.

Ngày 24/7/2020, một đội điều tra quốc tế tại Paris đã hoàn tất các phân tích điều tra sơ bộ những dữ liệu có được từ các hộp đen của máy bay. Một tháng sau đó, Giám đốc Tổ chức Hàng không dân dụng Iran Touraj Dehqani Zangeneh tuyên bố, Iran sẵn sàng chi trả những khoản bồi thường cho các nạn nhân của vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, hôm 6/4 vừa qua, Công tố viên quân sự Gholam Abbas Torki tại tỉnh Tehran (Iran), thông báo nước này đã truy tố 10 người liên quan vụ bắn rơi máy bay chở khách của Ukraine hồi tháng 1/2020, làm 176 người thiệt mạng.

Iran không công bố danh tính của 10 người bị truy tố trong thông báo ngày 6/4.

Thông báo này được đưa ra sau khi Iran phải hứng chịu sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế vì một báo cáo gây phẫn nộ được công bố hồi tháng 3. Theo đó, Iran nói, vụ việc do lỗi con người nhưng không nêu danh tính người nào chịu trách nhiệm.

Quốc Tiệp (Theo TTXVN, Thanh niên)