Tiêu điểm thế giới

Iran có thể gửi Vệ binh Cách mạng đến Venezuela để bảo vệ Tổng thống Maduro

Tuyên bố của Iran đưa ra vào thời điểm Mỹ gây tranh cãi bằng việc chỉ định lực lượng Vệ binh Cách mạng là "tổ chức khủng bố".

Vệ binh Cách mạng Iran.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã đề nghị gửi lực lượng Vệ binh Cách mạng đến Venezuela để bảo vệ quyền lực cho Tổng thống Nicolas Maduro, theo Channel 13.

Venezuela đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị kể từ khi người đứng đầu Quốc hội Juan Guaido tự xưng là “Tổng thống Venezuela” sau một cuộc biểu tình của phe đối lập chống lại Tổng thống đương nhiệm hợp pháp Nicolas Maduro.

Tehran là một trong những quốc gia lên tiếng ủng hộ Tổng thống Maduro, người đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tại quê nhà. Trong khi Mỹ, Canada, Israel và 50 quốc gia khác công nhận "sự lãnh đạo mới ở Venezuela".

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi Mỹ mới đây ra chỉ định gây tranh cãi về việc coi Vệ binh Cách mạng Iran là "tổ chức khủng bố". Ngay lập tức, các nghị sĩ phía Iran đã đáp trả lại bằng cách bỏ phiếu thông qua quyết định gọi quân đội Mỹ ở Trung Đông là “kẻ khủng bố” tương tự.

Động thái của Mỹ nhằm "ngăn chặn ảnh hưởng của Iran", và cho thấy các biện pháp trừng phạt lâu dài của Washington đối với Iran đã trở nên không hiệu quả, Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami nói với các nghị sĩ trong cuộc bỏ phiếu vừa qua.

Vệ binh Cách mạng Iran có sự hiện diện quân sự hoặc liên kết với các nhóm vũ trang ở Iraq, Syria, Lebanon và Yemen, đồng thời phụ trách các tên lửa có tầm bắn bao phủ các căn cứ của Mỹ.

Động thái của Mỹ đối với Vệ binh Cách mạng Iran cũng là lần đầu tiên một Chính phủ coi lực lượng quân sự của một quốc gia khác là “khủng bố”.

Phản ứng lại Mỹ sau khi lực lượng quân sự của mình bị liệt vào danh sách đen, Tổng thống Hassan Rouhani nói rằng: "Họ còn muốn sử dụng các nhóm khủng bố làm công cụ chống lại các quốc gia trong khu vực. Như vậy, họ thậm chí còn là thủ lĩnh của chủ nghĩa khủng bố trên thế giới".