Tiêu điểm thế giới

Iran dập tắt khả năng đàm phán song phương với Mỹ

"Iran sẽ không bao giờ đàm phán song phương với Mỹ" là tuyên bố được Tổng thống Iran khảng khái đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Iran leo thang.

Theo Reuters, hôm qua Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác bỏ việc tổ chức đàm phán song phương với Mỹ. Người đứng đầu nhà nước Iran cho rằng Tehran phản đối các cuộc đàm phán như vậy về mặt nguyên tắc.

Ông Rouhani cho biết, Iran đã sẵn sàng cắt giảm hơn nữa các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt 2015 "trong những ngày tới" nếu các cuộc đàm phán hiện tại không có kết quả vào thứ Năm này.

Tổng thống Iran 

Người đứng đầu Iran cho biết thêm: “Cho đến thời điểm này, câu trả lời của Tehran với đề nghị đối thoại với Washington sẽ luôn luôn là không. Chưa có một quyết định đàm phán nào với Mỹ được đưa ra, dù có rất nhiều lời đề nghị đối thoại nhưng câu trả lời của chúng tôi luôn là không”.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẵn sàng gặp mặt người đồng cấp Iran “với một số điều kiện” để thảo luận về Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), hay còn gọi là Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đáp lại, Tổng thống Rouhani từng lên tiếng chỉ trích Mỹ vì tuyên bố muốn đàm phán “vô điều kiện” nhưng cùng lúc lại ra lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao Iran như Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif.

Tehran và Washington đã rơi vào thế đối đầu kể từ tháng 5 năm ngoái khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi hiệp ước hạt nhân 2015 và bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế Iran.

Đỉnh điểm của cuộc đối đầu là vào tháng 6 vừa qua khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ và ông Trump đã ra lệnh trả đũa trước khi hủy bỏ vào phút cuối.