Thế giới

Indonesia: Lửa bốc ngùn ngụt từ kho xăng dầu, ít nhất 17 người tử vong

Tính đến sáng 4/3, vụ cháy đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, trong đó có 2 em nhỏ và khoảng 50 người khác bị thương.

Reuters dẫn thông báo của giới chức Indonesia cho hay, một đám cháy lớn đã bùng lên tại kho xăng dầu thuộc tập đoàn năng lượng nhà nước Pertamina ở khu vực Plumpang phía Bắc thủ đô Jakarta lúc 8h tối 3/3, sau đó nhanh chóng lan ra các tòa nhà dân cư lân cận.

Lực lượng cứu hỏa đưa xác nạn nhân rời hiện trường. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hỏa của Jakarta đã phải điều động tổng cộng 51 đơn vị tham gia chữa cháy. Ngọn lửa được khống chế vào lúc 10h30 tối cùng ngày. Tuy nhiên, do vụ cháy lan rộng bất ngờ, tính đến sáng 4/3, ít nhất 17 người được xác định là đã thiệt mạng, trong đó có 2 em nhỏ; khoảng 50 người khác bị thương.

Mạng xã hội lan truyền nhiều video clip ghi hình bằng điện thoại di động, theo đó nói rằng đã ghi nhận những vụ nổ và lửa bốc lên ngùn ngụt từ phía kho xăng dầu. Tuy nhiên, chưa rõ đây có phải là vụ cháy ở Jakarta hay không.

Trong khi đó, phóng viên Reuters chụp được hình ảnh đám đông tập trung gần khu vực các đơn vị cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Một số người lính cứu hỏa mang theo những túi xác màu cam rời hiện trường.

Cơ quan ứng phó thiên tai Jakarta cho hay người dân ở khu vực bị ảnh hưởng được sơ tán vào các đền thờ Hồi giáo lân cận. Ông Heru Budi Hartono, Quyền thống đốc Jakarta, thông tin thêm, toàn bộ những người bị thương sẽ được nhà nước hỗ trợ chi phí điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân và người chịu trách nhiệm với vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Trong khi đó, ABCNews dẫn lời ông Eko Kristiawan, một quản lý cấp cao của Pertamina, tiết lộ rằng, kết quả điều tra sơ bộ đã cho thấy ngọn lửa dường như bùng lên do sét đánh trúng một đoạn đường ống dẫn nhiên liệu trong mưa lớn.

Tập đoàn năng lượng Pertamina đã phát thông cáo xin lỗi vì vụ hỏa hoạn. Pertamina nói rằng, nguồn cung nhiên liệu cho khu vực thủ đô Jakarta sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì tập đoàn này vẫn còn các khu dự trữ khác. Được biết sức chứa của kho xăng dầu bị cháy là hơn 300.000 kilolít.

Theo ABCNews, đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thứ hai tại khu vực kho nhiên liệu Plumpang. Năm 2014, một đám cháy lớn đã bùng lên ở kho chứa này, sau đó lan rộng và thiêu rụi ít nhất 40 ngôi nhà lân cận, nhưng không gây thương vong.

Minh Hoa (t/h)