Bóng đá Việt Nam

Indonesia cấm khán giả tại vòng loại U17 châu Á sau thảm kịch khiến 182 người thiệt mạng

LĐBĐ Indonesia vừa ra quyết định không mở cửa đón khán giả vào sân ở các trận đấu tại bảng B vòng loại U17 châu Á 2023.

“Vì sự an toàn và thuận lợi của trận đấu cũng như tôn trọng và chia sẻ đau buồn vì những gì xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan, Malang, vòng loại U17 châu Á 2023 chính thức được tổ chức mà không có khán giả. Hệ thống sẽ hoàn tiền cho những người mua vé”, trang chủ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Trước đó, trong tối 2/10, PSSI quyết định hủy bán vé trận U17 Indonesia gặp Guam và hoàn tiền vé cho CĐV đã mua. Động thái được đưa ra sau vụ bạo loạn trên sân Kanjuruhan khiến 182 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Bảng B vòng loại U17 châu Á 2023 gồm chủ nhà U17 Indonesia, UAE, Malaysia, Guam và Palestine. Lượt trận đầu tiên đã diễn ra hôm 1/10 với kết quả Malaysia thắng Palestine 4-0 còn UAE vượt qua Guam 9-0. Hôm qua (3/10), U17 Indonesia cũng vừa có chiến thắng đậm 14-0 trước Guam.

Như đã đưa tin, vụ việc vừa qua tại sân vận động ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java của Indonesia được cho là một trong những vụ giẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất trên thế giới.

Vụ bạo loạn xảy ra sau khi trận đấu giữa đội bóng Arema và Persebaya Surabaya kết thúc với tỉ số 2 - 3 nghiêng về đội khách vào ngày 1/10. Các cổ động viên sau đó tràn xuống sân cỏ, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng chống bạo động để giải tán. Theo Reuters, nhiều nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Kanjuruhan gần đó đã bị chấn thương, khó thở và thiếu oxy do rất đông người dân tại hiện trường bị ảnh hưởng bởi hơi cay. 

Theo lời kể của các nạn nhân, việc lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để giải tán đám đông vô tình khiến cho tình hình trên sân trở nên tồi tệ hơn. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho thảm kịch xảy ra. 

Trong quy định chung về trận đấu, FIFA có điều khoản riêng cấm cảnh sát, nhân viên an ninh sử dụng súng bắn hơi cay hoặc khí đốt để kiểm soát đám đông. Lực lượng an ninh sân Kanjuruha đã vi phạm nghiêm trọng điều này. Hiện tại, FIFA đang tích cực làm việc với PSSI để điều ra làm rõ sự việc. Không loại trừ khả năng tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ đưa ra án phạt nặng cho LĐBĐ Indonesia sau sự cố lần này.