Thế giới

IMF: Kinh tế thế giới sẽ có thêm động lực trong năm 2024

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng kinh tế toàn cầu sẽ có thêm động lực vào năm 2024 nhờ hiệu quả hoạt động tốt hơn 1 chút so với dự đoán vào năm ngoái.

"Kinh tế thế giới đã được chứng minh là có khả năng phục hồi đáng kể. Năm 2023 diễn ra tốt hơn một chút so với những gì chúng tôi dự đoán. Đà tăng trưởng đó sẽ kéo dài từ năm 2023 qua năm 2024", Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), phát biểu tại sự kiện Bloomberg House ở Davos vào ngày 16/1.

Dự báo này của bà Georgieva tích cực hơn quan điểm mà IMF đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. Khi đó, IMF cho rằng tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại ở mức 3% trong năm 2023 và tiếp tục giảm xuống 2,9% vào năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của 20 năm qua là 3,8%.

Theo IMF, các yếu tố cản trở đà phục hồi là hậu quả dai dẳng của đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine, mức chênh lệch ngày càng lớn giữa các nền kinh tế, cũng như tác động của làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ, hiện tượng thời tiết cực đoan.

Người đứng đầu IMF không đề cập đến việc IMF sẽ điều chỉnh dự báo của mình như thế nào vào cuối tháng 1 nhưng chỉ ra rằng kinh tế Mỹ đã “sẵn sàng hạ cánh nhẹ nhàng” khi lãi suất bắt đầu giảm.

Cùng với đó, bà Georgieva cảnh báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc, phải đối mặt với mức tăng trưởng dưới 4%, trừ khi họ thực hiện cải cách cơ cấu.

Tuần trước, Ngân hàng Thế giới cũng dự đoán tăng trưởng GDP toàn cầu vào năm 2024 sẽ tiếp tục chậm lại ở 2,4%, gây khó cho mục tiêu giảm nghèo của các chính phủ.

Minh Hoa (t/h theo Báo Tin Tức, Dân Trí)