Toàn cảnh

Siêu bão Noru quét qua Philippines, ít nhất 5 người thiệt mạng

Bão Noru đã đổ bộ vào thủ đô và các tỉnh miền Bắc Philippines, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều khu vực bị ngập lụt.

Khi tiến vào đất liền Philippines ngày 25/9, siêu bão Noru đã di chuyển với tốc độ 195km/h.

Theo nhà chức trách địa phương, trước sức công phá khủng khiếp của cơn bão này, nhiều vụ lở đất do mưa lớn và gió mạnh đã được ghi nhận ở nhiều hòn đảo và cả khu vực đông bắc Thủ đô Manila. 

"Cột điện dễ dàng bị quật đổ và những ngôi nhà làm bằng vật liệu nhẹ gần bờ biển đều bị hư hại", ông Nelson Egargue, người phụ trách cơ quan cứu hộ của tỉnh Aurora, trả lời đài phát thanh DZRH.

Mất điện diện rộng đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Philippines. Hàng trăm chuyến bay, phà chở khách và xe bus đã bị hủy. Chính quyền cũng đã yêu cầu đóng cửa trường học, văn phòng chính phủ và thị trường chứng khoán cho đến hết ngày 26/9.

Người dân Philippines rời nhà đến nơi trú ẩn an toàn (Ảnh: AP).

Người dân tỉnh Bulacan mang theo đồ đạc đi sơ tán. Ảnh: AFP.

Người dân Thành phố Marikina đưa thú cưng đi sơ tán. Ảnh: AFP.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chỉ đạo phân phát hàng cứu trợ bằng máy bay và cấp thiết bị dọn dẹp cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong cuộc họp ngày 26/9, ông Ferdinand Marcos cho biết, 74.000 người đã phải sơ tán do cơn bão.

Đảo chính Luzon, nơi chiếm hơn 2/3 nền kinh tế và khoảng một nửa dân số, 110 triệu người của đảo quốc đã bắt đầu dọn dẹp khi lũ lụt giảm bớt.

Người dân ở tỉnh Bulacan lội nước sâu tới thắt lưng. Ảnh: Reuters

Tỉnh trưởng tỉnh Bulacan, ông Daniel Fernando cho biết, 5 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng ở tỉnh này và nhiều khu vực bị ngập lụt, hãng Reuters đưa tin.

Đài DZMM dẫn lời tỉnh trưởng Daniel Fernando cho biết, nhiều người dân trong tỉnh mắc kẹt trên mái nhà, số khác phải lội qua vùng nước sâu tới thắt lưng. 

 Người dân gia cố nhà cửa và tàu thuyền nhằm ứng phó với siêu bão Noru (Ảnh: Reuters).

"Nhiều ngôi nhà bị phá hủy nhưng không có lở đất", bà Helen Tan, tỉnh trưởng Quezon, thông tin.

Tổng thống Marcos dự tính sẽ thị sát trên máy bay trực thăng trong ngày 26/9. Ông cũng yêu cầu nhanh chóng cung cấp điện cho hai tỉnh phía bắc Aurora và Nueva Ecija, các nơi mất điện sau khi bão đổ bộ.

Siêu bão Noru đổ bộ vào Philippines như một cơn bão cấp 3 và suy yếu dần khi đi qua đất liền vào tối 25/9. Theo cơ quan khí tượng Philippines, cơn bão đã hướng ra Biển Đông và hướng về Việt Nam.

Với hơn 7.600 hòn đảo, Philippines trung bình đón 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, gây ra tình trạng ngập lụt và lở đất thường xuyên. Năm 2013, cơn bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận đã làm 6.300 người Philippines thiệt mạng.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ Online, Dân Trí)