Giáo dục

Huyện Ba Vì phấn đấu 90% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

Năm học vừa qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục huyện Ba Vì vẫn hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Sáng nay (25/8), Hội nghị tổng kết của ngành giáo dục huyện Ba Vì đã được tổ chức. Năm học vừa qua diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi ngành giáo dục vừa phải triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, vừa ứng phó với đại dịch. Tuy nhiên, huyện Ba Vì vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho biết trong năm học 2021 – 2022 ngành giáo dục huyện đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ. 

Thời gian qua, công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp được huyện đặc biệt quan tâm khi có 32 trường được mở rộng với tổng diện tích là gần 10ha và 17 trường được xây dựng ra khu đất mới với tổng diện tích hơn 15ha.

Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ở bậc mầm non đã được triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình diễn biến dịch. Các trường đã xây dựng được trên 1.500 video cấp trường; 81 video cấp huyện để phối hợp phụ huynh trong chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì Phùng Ngọc Oanh báo cáo về kết quả đạt được.

Ông Phùng Ngọc Oanh thông tin về năng lực phẩm chất của giáo dục tiểu học có trên 99% học sinh được đánh giá đạt; 99,8% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Tổ chức học sinh tham gia kỳ thi giải toán qua mạng. Kết quả có 359 học sinh dự thi và đạt giải cấp huyện.

Đặc biệt, thi tuyển sinh vào lớp 10, điểm trung bình 3 môn 5,65 (tăng 0,48 điểm); tiêu biểu như các trường THCS Tản Đà, Phong Vân, Cổ Đô, Thái Hòa, Phú Cường...

Trong đó, môn Tiếng Anh năm đầu tiên điểm trung bình trên 5 điểm, trong đó có 26 điểm 10, riêng môn Tiếng Anh chiếm 21 điểm 10. Đáng ghi nhận năm học này Ba Vì xếp thứ 22/30 quận, huyện, thị xã (tăng 7 bậc so với năm trước).

Hội nghị được diễn ra trong không khí chào đón năm học mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học

Sang năm học mới, ngành giáo dục huyện Ba Vì tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc giáo dục trẻ.

Địa phương này đặc biệt quan tâm triển khai Chương trình GDPT 2018, sách giáo khoa mới đối với lớp 3, lớp 7. Cùng với đó, đẩy mạnh giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông và đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Phấn đấu đến năm 2025 đạt tỉ lệ 90% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục huyện đã đạt được trong năm học vừa qua.

Ngành giáo dục Ba Vì đạt nhiều thành tích trong năm học vừa qua.

Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý với ngành giáo dục Ba Vì một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm nâng cao, duy trì chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cũng như chất lượng đại trà, mũi nhọn, chất lượng tuyển sinh vào lớp 10.

Bên cạnh đó đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh, trang bị những kiến thức, kĩ năng để trở thành công dân toàn cầu. Đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, các phong trào thi đua của ngành.

Ông Nguyễn Đức Anh cho biết: “Ngành giáo dục huyện cần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Trong đó, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”.

Năm học vừa qua, Phòng GD&ĐT Ba Vì đã được Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá 12/13 tiêu chí xếp loại tốt trở lên, trong đó 1 tiêu chí xuất sắc đó là công tác ứng dụng CNTT và 11 tiêu chí xếp loại tốt. Tập thể Phòng GD&ĐT được Sở GD&ĐT đề nghị Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, được UBND Tp.Hà Nội đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen.