Sự kiện

Huy động lực lượng tại chỗ tìm 13 người mất tích ở Quảng Nam

Do tình hình sương mù nên phương án dùng trực thăng tiếp cận chưa thể thực hiện.

Sáng 30/10, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam đã chủ trì cuộc họp bàn về phương án tiếp cận hiện trường sạt lở ở huyện Phước Sơn.

Ông Hà cho biết, cả 2 đường để tiếp cận hiện trường đều bị chia cắt vì lũ quét.

Ông Nguyễn Mạnh Hà chủ trì cuộc họp.

Đường đi từ hướng xã Phước Thành lên xã Phước Lộc đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Nhưng từ đoạn này vào đến bên trong vẫn còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Ước tính, đoạn đường này kéo dài khoảng 50 km.

Đến nay, trên địa bàn có sương mù nên phương án dùng trực thăng không khả thi. Trong trường hợp sương mù tan, không mưa thì phương án này sẽ được thực hiện.

Do đường bị sạt lở, tình hình cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tại Phước Sơn, hiện có 3 xã bị cô lập là Phước Lộc, Phước Thành, Phước Kim.

Trong đó, có nhiều người đã mất nhà. Theo báo cáo ban đầu, Phước Lộc có 30 hộ mất nhà, Phước Thành 41 hộ mất nhà, Phước Kim có 15 hộ mất nhà.

Nước sạch tại khu vực này cũng là vấn đề cấp bách, người dân phải hứng nước mưa để ăn uống.

Từ những nhận định trên, ông Hà yêu cầu lực lượng của huyện phải tính toán bố trí ăn ở tạm thời cho dân.

Sạt lở tại huyện Phước Sơn khiến nhiều gia đình bị mất nhà cửa. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, ông Nguyễn Quảng, cho biết, đến nay, tại 3 xã này vẫn còn 1 ít gạo, thực phẩm.

Do đó, UBND huyện huy động gạo dành cho học sinh các trường ngay ở khu vực này để cứu giúp cho dân. Ngoài ra, chính quyền cũng cố gắng vận chuyển gạo tiếp tế vào càng sâu càng tốt.

“Trong trường hợp không còn đường nào tiếp tế cho các xã thì huyện Phước Sơn đề nghị quân đội hỗ trợ máy bay thả hàng tiếp tế cho dân”, ông Quảng nói.

Riêng tại thuỷ điện Đăk Mi 2, có hơn 200 công nhân đang bị cô lập hoàn toàn. Lương thực tại đây còn có thể kéo dài được 2 ngày.

Trước mắt, lương thực, thực phẩm sẽ được tiếp tế qua dây cáp, được công ty kéo qua trạm vận hành tại khu vực cầu khỉ.

Các công nhân tại nhà máy, đập chính bị cô lập thì việc tiếp cận lương thực có 3 phương án.

Thứ nhất là dùng cây to cắt cho ngã ngang qua suối làm cầu. Thứ hai là kiếm đường từ Đăk Choong, Đăk Lây cơ động vào. Cuối cùng là dùng trực thăng thả lương thực, thực phẩm.

Các đơn vị tiếp tục việc tìm kiếm 11 người dân và 2 cán bộ bị mất tích tại địa phương là Bộ Tư lệnh Quân khu V, Tỉnh đội, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an huyện, Huyện đội Phước Sơn và lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc và xã Phước Thành.

Đại tá Trương Quang Nhạn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân khu 5 đề nghị tỉnh uỷ và huyện uỷ sử dụng lực lượng và phương tiện xã Phước Lộc và các xã lân cận tìm kiếm những người mất tích và phải đảm bảo đời sống cho người dân địa phương.

Đồng thời, điều tiết cho nhóm nhân công thuỷ điện nếu có thể. Ngoài ra, cần lên phương án tìm kiếm cụ thể và đảo bảo an toàn cho lực lượng.

Đại tá Trương Quang Nhạn phát biểu tại buổi họp. 

Vị này còn đề xuất, có thể khảo sát đường từ tỉnh Kon Tum để vào hiện trường. Ông cũng đề nghị, khi thời tiết tốt sẽ xin trực thăng tiếp tế lương thực, thực phẩm.

Ông Hà đề nghị, huyện Phước Sơn và các xã lân cận tiếp tục dùng lực lượng tại chỗ, huy động lực lượng thanh niên vào tìm kiếm những người mất tích.

Tại xã Phước Lộc, hiện có khoảng 140 người có thể vận động tìm kiếm tại các điểm nạn nhân mất tích.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cho tập kết lương thực, thực phẩm tại xã Phước Công và Phước Kim, khảo sát đường vào xã Phước Công để tính phương án lập sở chỉ huy tiền phương tại đây.  

D.Cường, N.Thân, C.Thành