Dân sinh

Huy động lực lượng cứu hộ 2 người kẹt nhiều ngày dưới hang sâu hàng trăm mét

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định vị trí bị sạt cách cửa hang khoảng 200m và có khả năng những người bị nạn vẫn còn sống.

Ngày 10/12, báo điện tử Sức khỏe và Đời sống đưa tin, hàng trăm người đã được huy động để tìm kiếm, cứu hộ 2 nạn nhân bị kẹt trong một hang sâu tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn do sạt lở đất đá.

Cụ thể, vào khoảng chiều tối hôm qua (9/12) tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn khi chính quyền sở tại nhận được thông tin của người dân về việc nhóm người đi vào một hang sâu hơn 400m tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi.

Tuy nhiên, do đất đá bị sạt lở khiến 2 người mắc kẹt trong hang. Theo nhân chứng đi cùng, vụ tai nạn xảy ra từ chiều 8/12 những những người đi cùng đã cố gắng tự giải cứu nhưng không thành công, sau đó đã quay về báo chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được thông tin, xã Bản Thi đã báo cáo UBND huyện và tổ chức lực lượng cùng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Kạn; Công an huyện Chợ Đồn và quân sự huyện phối hợp triển khai công tác cứu hộ.

Theo VOV, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công ty TNHH Một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn cũng được huy động tham gia. Qua xác minh ban đầu, vị trí bị sạt cách cửa hang khoảng 200m và có khả năng những người bị nạn vẫn còn sống.

Ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết, dù lực lượng cứu hộ đã nỗ lực cả đêm qua nhưng vẫn còn cách vị trí sạt hơn 100m: "Cái khó hiện nay đường vào hang nhỏ, hẹp quanh co, phần lớn các vị trí chỉ có thể bò vào trong cộng với xuất hiện các khu vực có nước nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, đến rạng sáng nay vẫn còn cách vị trí sạt lở hơn 100m. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để tiếp cận được khu vực sạt lở, tìm phương án cứu người bên trong", ông Đặng Đình Phong thông tin.

Được biết, khu vực thôn Kéo Nàng cách trung tâm xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn khoảng 3km. Nơi đây vẫn xuất hiện tình trạng khai thác trái phép khoáng sản theo phương thức hầm l.

Quốc Tiệp (t/h)