Thế giới

Hungary không có kế hoạch hủy bỏ dự án nhà máy điện hạt nhân với Nga

Hungary lo ngại cuộc chiến giữa Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt Nga mà EU đang tiến hành sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng tại nước này.

Hungary đã đồng ý với tất cả các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, nhưng phản đối việc để cho các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng của Hungary, vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt tự nhiên của Nga, ông Gergely Gulyas, Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, cho biết.

Theo ông Gulyas, Hungary sẽ không rút khỏi kế hoạch mở rộng nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này do Nga hậu thuẫn.

Trước đó, Reuters đưa tin, Hungary đang tuân theo thỏa thuận nhập khẩu khí đốt từ Nga và không có kế hoạch hủy bỏ việc mở rộng nhà máy điện hạt nhân Paks, một thỏa thuận trị giá 12,5 tỷ Euro (13,84 tỷ USD) với Tập đoàn Rosatom của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto cho biết hôm 2/3.

Budapest muốn mở rộng nhà máy công suất 2 gigawatt, chiếm khoảng 1/2 sản lượng điện của Hungary, với 2 lò phản ứng VVER do Nga sản xuất, mỗi lò có công suất 1,2 gigawatt trong một thỏa thuận được tài trợ chủ yếu bằng khoản vay từ Nga.

“Nếu nhà máy hạt nhân không được xây dựng, chúng tôi sẽ phải đối mặt với sự gia tăng chóng mặt của chi phí năng lượng”, ông Szijjarto cho biết. "Chúng tôi không thể để người dân Hungary phải trả giá cho cuộc chiến đang hoành hành bên kia biên giới".

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trước giới truyền thông khi ông đến thăm biên giới Hungary-Ukraine. Ảnh: Al Jazeera

Tạo việc làm cho người Ukraine tị nạn

Hungary đã thành lập một nhóm công tác chính phủ để tạo việc làm cho những tị nạn Ukraine vì Hungary đang có gần 80.000 vị trí tuyển dụng cần lấp đầy và đất nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực xây dựng, Reuters dẫn lời ông Gergely Gulyas, Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary cho biết hôm 3/3.

"Vì lợi ích của đất nước mà chúng ta nên sử dụng lao động có tay nghề càng nhanh càng tốt, và cũng vì lợi ích của những người... buộc phải ở lại đây tạm thời", ông Gulyas cho biết trong một cuộc họp báo.

Theo thông tin do trang StarTribune tổng hợp từ các nguồn, Chính phủ Hungary cũng khẳng định sẽ không cho phép vận chuyển vũ khí qua lãnh thổ Hungary vào nước láng giềng Ukraine.

Một cộng đồng dân tộc thiểu số Hungary lớn, với khoảng 150.000 người, đàn sống ở vùng Transcarpathia, miền Tây Ukraine, ngay bên kia biên giới Hungary.

Do đó, ông Gulyas cho biết, việc cho phép vận chuyển vũ khí quá cảnh tới Ukraine sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng thiểu số đó của Hungary.

Minh Đức (Theo Reuters, StarTribune)