Thế giới

Hứng pháo kích từ quân đội Nga, nhà máy điện hạt nhân của Ukraine hiện ra sao?

Nếu nhiều hơn một lò phản ứng bị đánh trúng, kết quả sẽ còn kinh khủng hơn thảm họa Chernobyl năm 1986.

Các nhà chức trách Ukraine cho biết, sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện đã được đảm bảo, sau khi một đám cháy bùng phát do pháo kích, Al Jazeera đưa tin.

“Giám đốc nhà máy cho biết, hiện nay an toàn hạt nhân đã được đảm bảo. Theo cơ quan chức năng chịu trách nhiệm về nhà máy, một tòa nhà đào tạo và một phòng thí nghiệm đã bị ảnh hưởng bởi đám cháy”, Oleksandr Starukh, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của khu vực Zaporizhzhia, cho biết trên Facebook.

Trước đó, lửa đã bùng phát tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gần thành phố Energodar, miền Nam Ukraine, theo sau cuộc pháo kích của quân Nga.

Theo trang DW, Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, đã đăng trên Twitter, "Quân đội Nga đang bắn từ mọi phía vào nhà máy Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Lửa đã bùng phát".

"Nếu nó nổ tung, hậu quả sẽ lớn gấp 10 lần Chernobyl”, ông Kuleba cảnh báo, đồng thời kêu gọi phía Nga phải ngay lập tức ngừng bắn, cho phép lính cứu hỏa tiếp cận, thiết lập một khu vực an ninh.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, với 6 lò phản ứng, sản xuất 25% điện năng cho Ukraine, là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Ảnh: DW

Bộ Năng lượng Ukraine nói với hãng thông tấn RIA của Nga rằng, các nhân viên cứu hỏa không thể tiếp tục kiểm soát hỏa hoạn tại nhà máy khi quân đội Nga tiếp tục bắn vào họ.

Người phát ngôn của nhà máy Andry Tuz cho biết, đạn pháo đang tấn công nhà máy và một trong 6 lò phản ứng đã bốc cháy. Ông cho biết lò phản ứng bị bắn trúng đang được cải tạo và do đó không hoạt động.

Ông Tuz yêu cầu ngừng giao tranh ngay để lính cứu hỏa có thể khống chế ngọn lửa.

Ông Dmytro Humenyuk thuộc Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước về An toàn Bức xạ và Hạt nhân Ukraine nói với đài Hromadske của Ukraine rằng, lò phản ứng có nhiều lớp bảo vệ nhiên liệu, có thể chịu tới 10 tấn, nhưng không được thiết kế để chống sức công phá của bom hoặc đạn.

Nếu lò phản ứng bị hư hại nghiêm trọng và tiếp xúc với nhiên liệu hạt nhân, thì thảm họa dẫn đến sẽ tồi tệ như Chernobyl, ông cho biết, đồng thời cảnh báo, nếu nhiều hơn một lò phản ứng bị đánh trúng, kết quả sẽ còn kinh khủng hơn.

Nhà máy sản xuất 25% điện năng của Ukraine, ông Humenyuk cho biết.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, DW)