An ninh - Hình sự

Hung hãn dùng dao chống trả cảnh sát, tên trộm bị quật ngã tại chỗ

Trong khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, Lâm bị lực lượng cảnh sát phát hiện nên đã dùng dao chống trả quyết liệt hòng thoát thân.

Ngày 15/7, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Lâm (30 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, sáng cùng ngày, tổ công tác của Công an phường Linh Trung tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Khi đến đường Kha Vạn Cân, lực lượng chức nang nghe tiếng truy hô của người dân. Theo đó, một đối tượng trộm xe máy đang tháo chạy về hướng ngã tư Linh Xuân, tổ công tác lập tức truy đuổi, báo Công an TP. HCM đưa tin.

Đối tượng Nguyễn Minh Lâm và dụng cụ gây án

Hai cán bộ Cảnh sát giao thông Bình Triệu gồm Trung tá Nguyễn Phú Khanh và Thượng úy Bùi Văn Sang đang tuần tra phát hiện sự việc đã hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Trong quá trình vây bắt, thanh niên này dùng dao tự chế chống trả và tháo chạy. Lực lượng công an đã quật ngã, khống chế và đưa đối tượng cùng các tang vật về trụ sở Công an phường Linh Trung làm việc, theo báo Giao Thông.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Minh Lâm và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và chống trả khi bị truy đuổi, Zing thông tin, trước đó, ngày 9/3/2019, Công an Hà Nội tạm giữ Phạm Văn Thắng (50 tuổi), Nguyễn Quang Thành (52 tuổi) và Bùi Minh Dương (40 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Theo đó, trưa ngày 8/3, nhóm nghi phạm mang 3 dao phóng lợn, điều khiển 3 xe máy rồi lượn lờ trên phố để tìm người sơ hở, dàn cảnh va chạm xe để gây án.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Khi di chuyển đến giao lộ Liễu Giai - Đào Tấn (quận Ba Đình), chúng phát hiện chị Hằng đi xe máy tay ga, túi xách (trong có 5 triệu đồng) treo phía trước khi đang dừng đèn đỏ nên tiếp cận.

Thắng và Thành áp sát 2 bên xe chị Hằng, Dương lái xe húc vào đuôi phương tiện của nạn nhân. Khi cô gái quay lại, Thành nhanh tay trộm chiếc túi rồi rồ ga bỏ chạy.

Hung khí gây án

Cùng lúc đó, lực lượng công an đã phát hiện và truy đuổi. Sau ít phút, Thành và Dương bị bắt cùng tang vật. Thắng rút dao chống trả khiến một trinh sát bị thương.

Được biết, cả 3 đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự về các tội Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ ma túy và Trộm cắp tài sản.

Tội Trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 nêu rõ:

Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phạm tội có tổ chức, hành hung để tẩu thoát hay tái phạm nguy hiểm, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Trường hợp phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù 12-20 năm.

Tội chống người thi hành công vụ Điều 330 được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nêu rõ:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Đăng Khoa (t/h)