Thể thao

Hùng Dũng bất ngờ được thầy Park triệu tập lên ĐTQG

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng mới đây đã trở lại sân cỏ đá tập để làm quen với trái bóng và nhiều khả năng sẽ hội quân cùng ĐT Việt Nam vào cuối tháng 11.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn tới CLB Hà Nội về việc triệu tập tiền vệ này bổ sung cho đội tuyển quốc gia.Điều đáng nói là Hùng Dũng vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Cầu thủ này đang bước vào giai đoạn phục hồi tại trung tâm đào tạo trẻ PVF. Trong thời gian qua, tốc độ phục hồi chấn thương của Hùng Dũng được đánh giá khá tốt. Cầu thủ này đã tham gia tập luyện với bóng và tham gia các trận đấu đối kháng.

Hồi tháng 3 năm nay, Hùng Dũng đã dính 1 chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm với tiền vệ Hoàng Thịnh tại V.League. Chấn thương này khiến Dũng ‘chíp’ phải lên bàn mổ và đã rời xa sân cỏ suốt hơn 7 tháng qua. Quyết định triệu tập tiền vệ của Hà Nội ở thời điểm này vẫn khiến giới chuyên môn bất ngờ. Theo các bác sĩ, Hùng Dũng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tiến trình hồi phục của Hùng Dũng có thể bị ảnh hưởng nếu hoạt động với cường độ cao.

Hùng Dũng được gọi lên ĐTQG

Chính vì thế, chắc chắn là Hùng Dũng sẽ không thể góp mặt để tham dự các trận đấu tại vòng loại World Cup trong tháng 11 này của ĐT Việt Nam. Nhiều khả năng, Hùng Dũng sẽ xuất hiện trong đợt tập huấn ở Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 19-30/11. Tuy nhiên, việc có sử dụng cầu thủ này ở AFF Cup 2021 hay không vẫn sẽ được đội ngũ y tế của ĐT Việt Nam cân nhắc.

Chia sẻ về tình trạng hiện tại của bản thân, Đỗ Hùng Dũng cho biết: “Qua từng giai đoạn, các chuyên gia vật lý trị liệu đã giúp tôi cải thiện cảm giác, khả năng vận động cổ chân. Mỗi thời điểm đều có thuận lợi và khó khăn nhưng tất cả đang ổn định hơn rất nhiều. Đây là giai đoạn cuối cùng, quan trọng nhất nên tôi càng không thể vội vàng dễ dẫn đến tái phát chấn thương. Tôi tin rằng nếu đi đúng lộ trình như hiện tại, tôi sẽ xuất hiện thi đấu ở mùa giải 2022”.

Minh Viễn