An ninh - Hình sự

Huế: Gần 5kg heroin thu từ tay “trùm” khét tiếng tiêu huỷ như thế nào?

Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức tiêu huỷ lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay, được thu giữ từ vụ án vận chuyển ma tuý trái phép do một tay “trùm” khét tiếng thực hiện.

Mới đây, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức tiêu hủy vật chứng gồm 14 bánh Heroin có tổng trọng lượng là 4.907 gam.

Đây là vật chứng của vụ án Vận chuyển trái phép chất ma tuý do Phan Văn Bá (SN 1976, trú ở quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) - một tay trùm ma tuý cộm cán cùng đồng phạm thực hiện.

Chiều 29/3, các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu huỷ 14 bánh heroin trọng lượng gần 5kg. (Ảnh: VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế)

Theo hồ sơ, trước đó vào chiều 2/2/2020, tại khu vực ngã ba đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, miền Trung (Cục phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với các đơn vị để dừng hai xe ô-tô mang biển số Hải Dương và Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở một túi du lịch, bên trong chứa 14 bánh chất bột màu trắng, có trọng lượng 4.907 gam. Bước đầu xác định số chất trên là heroin.

Những người trên ô tô bị bắt giữ gồm: Phan Văn Bá cùng đồng phạm là: Lê Kim Huân (30 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng) và Phạm Đăng Huy (38 tuổi, trú Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Thời điểm ấy, đây là lượng ma túy lớn nhất bị bắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tay trùm Phan Văn Bá cùng đồng phạm Lê Kim Huân thời điểm bị bắt.

Thời điểm ấy, đây là lượng ma túy lớn nhất bị bắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Vào tháng 4/2022, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Sau đó, toà tuyên mức án tử hình đối với Phan Văn Bá và Lê Kim Huân, đồng thời tuyên án chung thân đối với Phạm Đăng Huy.

Thi hành quyết định của bản án về xử lý vật chứng của vụ án, vào chiều 29/3, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức tiêu hủy vật chứng gồm 14 bánh Heroin có tổng trọng lượng là 4.907 gam nói trên.

Việc tiêu huỷ số ma tuý này có sự kiểm sát của cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Theo cơ quan chức năng, việc tiêu hủy một khối lượng ma túy lớn như vậy chưa từng có từ trước đến nay, cho nên dùng các cách thông thường như hòa tan vào nước rồi cho ra hệ thống nước thải sinh hoạt sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của nhân dân và ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ thực hiện việc tiêu hủy.

Vì vậy, trong quá trình kiểm sát, kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đề nghị Hội đồng tiêu hủy bằng hình thức đốt cháy tại Nhà máy xử lý rác thải thuộc địa bàn xã Thủy Bằng, Tp.Huế theo đúng quy định tiêu chuẩn về xử lý rác thải hóa chất độc hại. 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận định, qua công tác kiểm sát nhận thấy việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng thành phần; xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể; việc bảo quản vật chứng, mở niêm phong và tiến hành tiêu hủy đều đảm bảo an toàn, đúng theo quy định của pháp luật.

Lê Kông