Kinh tế vĩ mô

HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 6,9%

HSBC cho rằng Việt Nam được hưởng lợi từ việc tái mở cửa nền kinh tế. Nhu cầu trong nước đang quay trở lại trong khi động lực bên ngoài tiếp tục thuận lợi.

Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng HSBC vừa có báo cáo Vietnam At A Glance tháng 7/2022, cập nhật dự báo kinh tế đối với thị trường Việt Nam năm 2022. Trong đó, HSBC nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay từ mức 6,6% lên 6,9%.

Cụ thể, HSBC cho rằng sau 2 quý mở cửa, sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục là ví dụ nổi trội cho khu vực. Trong đó, tăng trưởng GDP quý II đã chạm mốc 7,7%, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Đây là mức cao nhất trong 11 năm trở lại đây, nhờ được hưởng lợi từ việc tái mở cửa nền kinh tế.

Tuy nhiên, dù tăng trưởng kinh tế toàn phần khả quan, HSBC cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng đã bắt đầu ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng trong nước.

Tính đến cuối tháng 6/2022, lạm phát toàn phần trong nước đã tăng 0,7% so với tháng trước, tương đương tăng 3,4% so với năm ngoái, vượt dự báo của HSBC và thị trường ở mức 3,2%.

Tương tự những tháng trước, lạm phát vận chuyển cao (tăng 3,6%) vẫn đóng vai trò chủ đạo khiến lạm phát toàn phần tăng lên. Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng và đạt mức cao kỷ lục cũng tác động đến chỉ tiêu này.

Để ứng phó, Chính phủ đã và đang tìm cách giảm thuế đánh vào xăng dầu để giảm áp lực giá, vì thuế và phí hiện chiếm đến 35% giá xăng dầu.

Sau khi giảm thuế môi trường đối với xăng xuống 2.000 đồng/lít và 700-1.000 đồng/lít đối với các nhiên liệu khác từ 1/4, đầu tháng 6, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm thuế xuống còn 500-1.000 đồng. Mới nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề xuất này và việc giảm thuế sẽ áp dụng ngay từ ngày 11/7.

Bộ Tài chính cũng đang xem xét để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (8-10%) và thuế VAT (10%) với mặt hàng xăng dầu. Các đề xuất này đang chờ Quốc hội phê duyệt trong kỳ họp tiếp theo diễn ra vào tháng 10.

Theo chuyên gia HSBC, nhờ vào phục hồi trên diện rộng, GDP quý 2 đã tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành dịch vụ vốn đã từng chịu hậu quả kinh tế nặng nề, nay cũng đã phục hồi ấn tượng.

Trong khi giá năng lượng tăng cao là điều đã được dự báo, các chuyên gia tại HSBC cho rằng bất ngờ lớn nhất là tình trạng lạm phát lương thực đang diễn ra, với mức tăng 0,8% so với tháng trước. Điều này phản ánh tác động mạnh của chi phí năng lượng đối với giá lương thực bao gồm thịt, trứng và rau củ.

HSBC cho biết đã có những dấu hiệu cho thấy lạm phát bắt đầu lan rộng khi lần đầu tiên trong gần 2 năm, lạm phát cơ bản đã hồi phục ở mức 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục tăng, các chuyên gia dự báo áp lực lạm phát của Việt Nam sẽ còn tăng lên. HSBC dự báo lạm phát năm 2022 của Việt Nam ở mức trung bình 3,5%, thấp hơn trần 4% do Ngân hàng Nhà nước đặt ra và áp lực giá sẽ tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm.

Dựa vào các dự báo, HSBC cho rằng lạm phát trong nước có thể vượt 4% kể từ quý IV/2022 đến quý II/2023. Điều này khiến NHNN phải bình thường hóa chính sách tiền tệ và bắt đầu tăng lãi suất điều hành thêm 0,5 điểm % từ quý III/2022, rồi tăng thêm 0,5 điểm % cho mỗi quý tiếp theo đến quý III/2023. Như vậy, đến cuối năm 2023, lãi suất điều hành có thể trở lại mốc 6,5%.

"Với những nguyên nhân đó, chúng tôi dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,9% trong năm 2022, có khả năng đứng đầu toàn khu vực. Đồng thời, cân nhắc các rủi ro đang gia tăng, đặc biệt từ lĩnh vực năng lượng, chúng tôi cũng giảm dự báo tăng trưởng của năm 2023 xuống 6,3%", báo cáo của HSBC nhận định.

Dựa vào các dự báo lạm phát, HSBC cho rằng, lạm phát sẽ có thể vượt qua mức 4% kể từ quý IV/2022 đến quý II/2023, đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước (SBV) cần bắt đầu bình thường hóa chính sách tiền tệ. SBV có thể sẽ bắt đầu tăng lãi suất 50 điểm cơ bản từ quý III/2022 và tăng thêm 50 điểm cơ bản mỗi quý cho đến quý III/2023. Như vậy, đến cuối năm 2023, lãi suất điều hành có thể lên đến 6,5%.

"Tóm lại, Việt Nam được hưởng lợi từ việc tái mở cửa nền kinh tế. Nhu cầu trong nước đang quay trở lại trong khi động lực bên ngoài tiếp tục thuận lợi. Tuy vậy, chúng ta cũng cần thận trọng với những rủi ro tăng cao đối với sự tăng trưởng, nhất là rủi ro từ giá năng lượng leo thang", HSBC nhận định.